MasterCard và Western Union hợp tác thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử

Người tiêu dùng ngày nay có nhiều lựa chọn hơn để sử dụng các dịch vụ tài chính tiên lợi và an toàn

MasterCard và Western Union vừa công bố một thỏa thuận hợp tác nhằm giúp việc thanh toán điện tử, bao gồm bằng thẻ trả trước và chuyển tiền, trở nên tiện lợi và hiệu quả hơn cho người tiêu dùng trên khắp thế giới.
 
Ngày nay, khoảng 2.5 tỉ người trên thế giới chưa được đáp ứng đầy đủ về các dịch vụ tài chính, và tại Mỹ, hơn ¼ dân số ở độ tuổi làm việc không được tiếp cận với các dịch vụ tài chính cơ bản. Thẻ thanh toán trả trước và chuyển tiền đang giúp người tiêu dùng tiếp cận với các dịch vụ tài chính đáng tin cậy, tiện lợi với chi phí hợp lý.

MasterCard và Western Union hợp tác thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử - 1

MasterCard và Western Union đã và đang hợp tác cung cấp các dịch vụ thẻ trả trước trong năm qua. Thỏa thuận hợp tác mở rộng này giúp MasterCard trở thành thương hiệu ưu tiên cho các chương trình thanh toán trả trước do Western Union tài trợ trên thế giới và Western Union trở thành dịch vụ chuyển tiền ưu tiên của MasterCard. Người tiêu dùng sẽ có thể kết nối vào mạng lưới toàn cầu để chuyển tiền và nạp tiền vào thẻ trả trước của mình. Các chủ thẻ trả trước của MasterCard và Western Union sẽ có thể nạp tiền vào thẻ trả trước của họ tại các địa điểm nạp tiền của MasterCard cũng như tại các đại lý thành viên của Western Union.

Western Union và MasterCard đang giúp đơn giản hóa việc chuyển tiền cho người tiêu dùng bằng cách liên thông các mạng lưới thanh toán điện tử của họ. Người tiêu dùng sử dụng các dịch vụ chuyển tiền của Western Union sẽ có thể chuyển tiền trực tiếp vào một tài khoản MasterCard. Người gửi sẽ có thể thanh toán qua thẻ hay tài khoản của MasterCard và chuyển tiền thông qua một đại lý thành viên của Western Union.

Ông Hikmet Ersek, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành của Western Union cho biết: ”Thỏa thuận hợp tác này giúp khởi xướng cho việc toàn cầu hóa các dịch vụ thanh toán trả trước. Chúng tôi đang đem lại cho người tiêu dùng trên khắp thế giới nhiều lựa chọn hơn bằng việc kết hợp mạng lưới các giải pháp chuyển tiền toàn cầu của Western Union với mạng lưới thanh toán điện tử đẳng cấp thế giới của MasterCard.”

Ông Ajay Banga, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành của MasterCard chia sẻ: “Mục tiêu chính của thỏa thuận hợp tác toàn cầu của chúng tôi nhằm giúp người tiêu dùng có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính rộng rãi hơn và đem lại các tùy chọn thanh toán điện tử tiện ích và hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày của họ. Chúng tôi cũng hướng tới việc đem lại lợi ích rộng rãi cho người tiêu dùng trên toàn thế giới.”