Kết thúc giải U19 quốc gia: Tiếp nối thành công của bóng đá trẻ

Sau 10 ngày tranh tài, giải U19 quốc gia 2018 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về U19 Đồng Tháp sau khi thắng nhà ĐKVĐ U19 Hà Nội trên chấm luân lưu ở trận chung kết diễn ra vào chiều 15/3 vừa qua.

Sức hút bóng đá tr

Các khán đài sân Tự Do tại TP Huế ở VCK U19 quốc gia 2018 luôn đông khán giả là một sự khẳng định rằng, người xứ Huế luôn yêu bóng đá cuồng nhiệt.

Bóng đá trẻ thường khá kén khán giả! Thế nên, dù BTC mở cửa tự do, nhưng thực tế là ở một số địa phương đăng cai trước đây, các trận đấu thường diễn ra trong cảnh “vắng như chùa bà đanh”. Vậy nhưng, ở VCK U19 QG 2018 lại khác và diễn biến của giải đang đem đến nụ cười lớn cho BTC.

Kết thúc giải U19 quốc gia: Tiếp nối thành công của bóng đá trẻ - 1

Các khán đài sân Tự Do (Huế) luôn rộn ràng tiếng cổ vũ của khán giả Huế. Ở trận khai mạc, đã có khoảng 8.000 người đến xem. Ngay cả khi đội chủ nhà không thi đấu hay sớm bị loại, các CĐV Huế vẫn đến sân để theo dõi giải với số lượng trung bình vào khoảng 5.000 người/trận. Đó thực sự là một con số mơ ước!

Sự đam mê bóng đá của khán giả Huế như một thông điệp rằng, họ khát khao một ngày CLB Huế góp mặt trở lại ở giải đấu cao nhất của bóng đá nước nhà. Nếu Huế trở lại, các khán đài của sân Tự Do chắc chắn sẽ đầy ắp khán giả vào mỗi cuối tuần.

Ông Đoàn Phùng - Trưởng đoàn bóng đá Huế, thừa nhận: "Khán giả đến sân đông ở VCK U19 QG một phần nhờ sức lan tỏa của U23 Việt Nam. Nhưng cũng phải khẳng định, người dân Huế rất mê bóng đá! Nếu Huế lên hạng mùa tới thì các khán đài ở đây chắc sẽ không còn chỗ trống”.

Niềm vui lan tỏa

Bầu không khí đáng mơ ước ở giải U19 cũng lan tỏa niềm vui đến những nhà tài trợ. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, thương hiệu Sơn Falcon tài trợ cho giải U19 và là năm thứ 3 liên tiếp tham gia đồng hành cùng bóng đá trẻ Việt Nam kể từ giải U21 2016.

Kết thúc giải U19 quốc gia: Tiếp nối thành công của bóng đá trẻ - 2

Anh Nguyễn Đức Thanh, một khách hàng của Sơn Falcon đến xem các trận đấu của giải U19 sau khi xem những bài viết giới thiệu về giải đấu trên Fanpage của thương hiệu, cho biết: “Ban đầu đến sân xem chỉ vì tò mò, cũng như để ủng hộ cho sản phẩm mà mình tin dùng nhiều năm qua. Nhưng càng về cuối, càng thấy bóng đá trẻ hấp dẫn. Các đội bóng đều thi đấu cống hiến, không ăn thua cay cú như bóng đá người lớn”.

Trong trận chung kết U19 diễn ra giữa Đồng Tháp và Hà Nội, có sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo, người hùng của đội tuyển U23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mong muốn tìm kiếm gương mặt mới cho đội tuyển U23 sẽ tham dự Asiad vào tháng 8 năm nay, đồng thời cũng hổ trợ cho người đồng nghiệp là HLV Hoàng Anh Tuấn đang dẫn dắt đội U19 Việt Nam trong quá trình tuyển chọn nhân tài cho VCK U19 Đông Nam Á và châu Á sẽ diễn ra trong những tháng sắp tới.


HLV Park Hang – seo trao cúp vô địch cho U19 Đồng Tháp

HLV Park Hang – seo trao cúp vô địch cho U19 Đồng Tháp

Sau thành công của U23 Việt Nam, bóng đá trẻ ngày càng nhận được sự quan tâm lớn hơn và những đóng góp của các nhà tài trợ như Sơn Falcon chính là điểm sáng cho quá trình đầu tư phát triển bóng đá trẻ nước nhà.

Ngay sau khi kết thúc VCK U19 quốc gia năm 2018 tại Huế, từ ngày 20 đến 30-3-2018 tại Gia Lai sẽ diễn ra giải U.19 quốc tế lần thứ hai năm 2018. Sơn Falcon cũng sẽ là một trong những nhà tài trợ của giải đấu này.

U19 quốc tế 2018 sẽ tổ chức theo mô hình tổ chức của giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên với 5 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội cao điểm nhất tranh chung kết và 2 đội xếp thứ 3-4 sẽ tranh hạng ba

Giải U19 quốc tế 1ần thứ hai năm 2018 có 5 đội tham gia gồm U19 Seoul FC (Hàn Quốc), U19 Mito Hollyhock (Nhật Bản), U19 Chonburi (Thái Lan), U19 Hoàng Anh Gia Lai và U19 tuyển chọn Việt Nam.

Thống Quốc