Giả danh Phó khoa Bệnh viện Bạch Mai để lừa đảo "chạy" việc

Sáng 10.9, CA quận Đống Đa (TP.Hà Nội) cho biết vừa điều tra, bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Hòa (34 tuổi, quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) để làm rõ hành vi giả danh bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Theo cơ quan CA, năm 2000, Hòa có tham gia lớp tập huấn cán bộ thực hành Chỉnh hình do dự án của Mỹ tài trợ. Đến năm 2002, Hòa tốt nghiệp và được vào làm hợp đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, khoa Chấn thương chỉnh hình, vẫn theo dự án tài trợ của Mỹ.

Năm 2006, sau khi dự án kết thúc, Hòa bắt đầu thất nghiệp và mắc vào nợ nần, lang thang khắp Hà Nội để trốn nợ. Thời gian ở Hà Nội, Hòa giới thiệu mình là Tiến sỹ, Bác sĩ, Phó khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Bạch Mai để làm quen với mọi người sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 5.2014, Hòa nhận lời giúp anh T. (SN 1971, trú tại tại phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội) chạy việc cho 2 người thân của anh T. vào làm y tá tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với giá từ 120 - 150 triệu đồng. Sau đó, anh T. đưa cho Hòa 40 triệu đồng chi phí trước.

Sau khi nhận tiền của anh T. xong, Hòa liền "mất tích". Anh T. nhiều lần liên lạc nhưng Hòa đều viện cớ để lảng tránh. Nghi ngờ Hòa là kẻ lừa đảo nên anh T. đã đến CA quận Đống Đa trình báo sự việc.

Sau khi nhận được trình báo của bị hại, CA quận Đống Đa đã lập hồ sơ điều tra vụ việc. Sau đó, CA quận Đống Đa phát hiện Hoà đang lang thang tại phố Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) và đã tiến hành bắt giữ Hòa.

Hiện cơ quan điều tra đang khai thác mở rộng vụ án.
Theo Báo Lao Động