1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Xuân Trường lý giải vì sao mất suất chính tại R-League

(Dân trí) - Sau 2 vòng đấu liên tiếp tỏa sáng với dấu ấn là những đường kiến tạo đẹp mắt thành bàn, tại vòng 4 R-League vừa qua tiền vệ người Việt Nam Xuân Trường không xuất hiện trong đội hình của CLB Incheon United.

Đây là trận Incheon United gặp Seongnam FC tại R-League. R-League là giải đấu dành cho các cầu thủ dự bị, nhưng cũng rất chất lượng và nếu ai khẳng định được mình thì họ sẽ có cơ hội lớn được thi đấu trong đội hình chính thức của CLB ở K-League.

Trước khi trận đấu này diễn ra, các fan hâm mộ Việt Nam hy vọng Xuân Trường sẽ lần thứ 3 liên tiếp được trao cơ hội trong màu áo đội dự bị của Incheon United. Ở cả hai lần ra sân trước, tiền vệ người Tuyên Quang đã để lại những dấu ấn lớn với những tình huống kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn.

Xuân Trường khẳng định sẽ nỗ lực giành lại vị trí chính thức ở Incheon
Xuân Trường khẳng định sẽ nỗ lực giành lại vị trí chính thức ở Incheon

Tuy nhiên, ở trận đấu với CLB Seongnam FC, tiền vệ Lương Xuân Trường đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng này. Thay vào đó, HLV Kim Do-hoon đã cử 3 cầu thủ từ đội một xuống thi đấu ở tuyến giữa là Kim Kyeong Min, Lee Hyun Sung và Song Si Woo. Trận đấu giữa Incheon United và Seongnam kết thúc mà không nhiều điểm nhấn khi tỷ số chung cuộc là 0-0. Sau 4 vòng đấu tại R-League, Incheon United thắng 1, hòa 2 và thua 1.

Trước những thông tin cho rằng Xuân Trường không có đủ trình độ để thi đấu tại R-League, trên tờ Naver Post, tiền vệ sinh năm 1995 người Tuyên Quang đã lên tiếng giải thích lý do không được ra sân thi đấu ở lượt trận giữa tuần vừa qua: “Sau trận đấu thứ hai tại giải R-League tôi có bị chấn thương nhẹ. Tôi bắt đầu luyện tập ở đội 1 với sự quyết tâm rất cao. Tuy nhiên nó thực sự rất vất vả. Vì thế thật khó để có thể ra trận. Và thật lòng thì sức khỏe của tôi không được ổn lắm".

"Khi được tập luyện cùng đội 1 Incheon United, tôi đã học được rất nhiều thứ. Nó đã cho tôi sự tự tin với mong muốn phấn đấu nâng cao trình độ và kỹ thuật của mình", Xuân Trường chia sẻ.

Không được ra sân vì lý do bất khả kháng, Xuân Trường được an ủi bằng một kỷ niệm rất đẹp tại Hàn Quốc. Tối 27/4, trên đường trở về nhà, Xuân Trường được 2 đồng đội Cho Byung Kuk và Kwak Song Uk rủ đi uống cà phê. Trong khoảng thời gian đó, các cầu thủ còn lại của đội bóng Incheon United đã bí mật chuẩn bị một buổi sinh tiệc sinh nhật bất ngờ cho Trường ngay tại phòng riêng.

Bên trong phòng buổi tiệc sinh nhật đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đội chuẩn bị buổi tiệc và máy quay lén gồm có Song Si Woo, Lee Hyun Song, Kwak Song Uk, Won Dong Geun, Kim Tae Hun, Park Byung Hyun và các nhân viên công ty quản lý.

9h tối ngày 27 tháng 4 năm 2016 sẽ là một trong những khoảnh khắc không thể quên được của Xuân Trường. Anh được nhận quà là bánh gato, đôi giày thể thao và những lời chúc tốt đẹp nhất từ các đồng đội.

Trước ngày lễ sinh nhật, HLV trưởng đội Incheon United cũng có một buổi trao đổi riêng với Xuân Trường. HLV Kim Do Hoon hỏi thăm về tình trạng sức khỏe và động viên tiền vệ Việt Nam.

Ngô Linh