1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xuân Trường hết cơ hội giành giải fair-play 2016

(Dân trí) - Theo thông báo của BTC giải thưởng fair-play của bóng đá Việt Nam năm 2016, họ đã xác định 3 cái tên cuối cùng trong cuộc đua đến danh hiệu của năm qua. Đáng chú ý là 3 cái tên này không có ngôi sao đang lên của bóng đá nội Lương Xuân Trường.

Cụ thể, nhóm 3 đề cử sẽ tranh giải đến phút cuối gồm các cầu thủ nữ TPHCM, HLV Hoàng Anh Tuấn của đội tuyển U19 Việt Nam (năm 2016) và đội tuyển futsal Việt Nam.

Đội tuyển futsal Việt Nam đứng trước cơ hội giành giải thưởng fair-play 2016
Đội tuyển futsal Việt Nam đứng trước cơ hội giành giải thưởng fair-play 2016

Trong số này, đội tuyển futsal Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu fair-play năm 2016, bởi đội đã giành danh hiệu fair-play tại FIFA futsal World Cup trong năm qua, đồng thời là đội bóng đầu tiên của Việt Nam lọt vào VCK một giải thế giới.

Việc 3 đề cử nêu trên tranh đua danh hiệu đến phút chót, cũng đồng nghĩa với việc ngôi sao nổi tiếng hàng đầu của bóng đá nội hiện tại là Lương Xuân Trường sẽ không đua tranh đến cùng giải thưởng fair-play.

Theo thông báo từ phía BTC, Xuân Trường chỉ về thứ 5, với 379 điểm. Các vị trí thứ 4 và thứ 6 lần lượt thuộc về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (445 điểm) và đội tuyển U19 Việt Nam (304 điểm).

Danh hiệu fair-play năm 2016 sẽ được công bố vào tối 1/3, trong đêm gala trao giải, diễn ra ở Nhà văn hoá Thanh Niên TPHCM.

Kim Điền

Xuân Trường hết cơ hội giành giải fair-play 2016 - 2