1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xuân Trường chỉ phải nghỉ tập 2-3 tuần

(Dân trí) - Kết quả kiểm tra mới nhất liên quan đến chấn thương của Xuân Trường, đã kết luận thủ quân HA Gia Lai chỉ phải nghỉ tập 2-3 tuần. HLV Miura sau khi được thông báo tin vui này, cũng đã quyết định giữ tiền vệ người Tuyên Quang ở lại đội tuyển để tiếp tục chữa trị...

Theo kết luận ban đầu, Xuân Trường có thể sẽ phải nghỉ tập 3-4 tháng. Đây thực sự là một tin buồn với thủ quân CLB HA Gia Lai, bởi anh kháo khát được khoác áo đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á và đặc biệt là SEA Games 28.

Trả lời báo chí, Xuân Trường cho biết anh chuẩn bị sẵn tâm lý bị trả về CLB, dù điều đó sẽ rất buồn. Xuân Trường chờ quyết định cuối cùng của HLV Miura.

Chấn thương của Xuân Trường nhẹ hơn dự kiến

Chấn thương của Xuân Trường nhẹ hơn dự kiến

Tuy nhiên, sau buổi kiểm tra chiều nay, Xuân Trường đã được thông báo tin rất vui liên quan đến chấn thương của mình. Căn cứ kết quả chụp MRI bằng thiết bị hiện đại tại Trung tâm chấn đoán hình ảnh công nghệ tiên tiến Hà Nội, kết hợp với chẩn đoán của chuyên gia đầu ngành chấn thương thể thao là bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, tiền vệ Xuân Trường được xác định sẽ mất từ 2 đến 3 tuần có thể hồi phục chấn thương và trở lại tập luyện bình thường.

Xuân Trường bị tổn thương cơ khép chân phải và quá tải ngành ngang xương mu. Đây là chấn thương Xuân Trường gặp phải khi đang cùng CLB thi đấu tại V-League. Chính 2 vị trí bị tổn thương này đã khiến Xuân Trườngkhông thể vận động với cường độ cao và buộc phải làm khán giả bất đắc dĩ trong các buổi tập vừa qua của ĐT Olympic Việt Nam những ngày qua.

Như vậy, trái với dự đoán ban đầu, Xuân Trường sẽ bình phục sớm hơn. Thậm chí, nếu được chữa trị tốt, Xuân Trường hoàn toàn có thể tham dự vòng loại U23 châu Á 2016.

Sau khi xác định rõ ràng tình trạng chấn thương của Xuân Trường, các bác sĩ cũng đưa ra hướng điều trị tốt nhất cho tiền vệ này. Đồng thời, sau cuộc hội ý giữa lãnh đạo VFF, các bác sĩ và HLV trưởng Toshiya Miura, nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hồi phục của Xuân Trường, tiền vệ này sẽ được hưởng chế độ chăm sóc và điều trị tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội, với sự theo dõi trực tiếp của chuyên gia Nguyễn Trọng Hiền và đội ngũ bác sĩ cho đến khi bình phục.

Trong quá trình điều trị cho Xuân Trường, ngoài phương pháp vật lý trị liệu, siêu âm điều trị và massage trị liệu, các bác sĩ cũng sẽ sử dụng phương pháp hiện đại lọc tế bào tăng trưởng tiêm vào vùng tổn thương để đẩy nhanh quá trình hồi phục. Nếu không có gì thay đổi, sớm nhất là 2 tuần và muộn nhất là 3 tuần, tiền vệ Xuân Trường có thể trở lại tập luyện bình thường.

Nếu thủ quân HA Gia Lai trở lại tập luyện trong 2-3 tuần tới, đây sẽ là tin cực vui với HLV Miura. Ông thầy người Nhật Bản rất thích mẫu cầu thủ chơi sáng tạo, công thủ toàn diện như Xuân Trường. Anh sẽ cùng với người đồng đội Tuấn Anh ở CLB HA Gia Lai tạo thành cặp tiền vệ trung tâm ở đội tuyển Olympic Việt Nam.

Về các trường hợp chấn thương khác của ĐT Olympic QG, bác sĩ Hoàng Nghĩa Dương của đội cho biết, thủ môn Đặng Ngọc Tuấn bị tổn thương cơ than phía sau lưng. Dự báo, Ngọc Tuấn sẽ phải mất từ 2 đến 3 ngày mới có thể trở lại tập luyện. Tiền vệ Hồng Duy được xác định chấn thương gân cơ nhị đầu (phần đùi) và tiền đạo Ngọc Thắng bị tổn thân dây chằng bên mác. Dự kiến bộ đôi này sẽ trở lại tập luyện trong khoảng thời gian 1-2 ngày nữa.

Một trường hợp chấn thương khác là tiền đạo Tuấn Tài chiều nay cũng đã được đưa đi chụp MRI tại Trung tâm chấn đoán hình ảnh công nghệ tiên tiến Hà Nội. Sau khi có kết quả, các bác sĩ sẽ khám và có kết luận cụ thể. Theo dự đoán ban đầu, Tuấn Tài có khả năng bị tổn thương sụn mâm chày (đầu gối).

Như vậy, ngoài trừ trường hợp của Xuân Trường phải cần từ 2 đến 3 tuần nữa mới có thể hồi phục và Tuấn Tài đang chờ kết quả chụp MRI, các trường hợp chấn thương khác của ĐT Olympic QG về cơ bản đều đang tiến triển tích cực.

Bằng Tường