Vòng 20 V - League 2008

XM Hải Phòng “mắc cạn”, Thể Công giành lại ngôi đầu

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Chiều nay cuộc đua tranh ở nhóm đầu tiếp tục diễn ra với những diễn biến bất ngờ, XM Hải Phòng thất bại trước đội bóng xứ Thanh mở đường cho Thể Công giành lại ngôi đầu, B. Bình Dương cũng có được chiến thắng tối thiểu để chen chân vào tốp dẫn đầu. Trên sân Hàng Đẫy, Hòa Phát đã tìm ra chút hy vọng trụ hạng mong manh<FONT face="Times New Roman" size=3>.</FONT></P>

 

 

 

 

 

 

Kết quả vòng 20 V - League 2008

 

sân Tự Do: TCDK SLNA – ĐTLA:4 - 1

 

sân Quy Nhơn: B. Bình Định - SHB Đà Nẵng:1 - 4

 

sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN - TMN. CSG:3 - 1

 

sân Thanh Hóa: XMCT Thanh Hóa - XM Hải Phòng: 2 - 1

 

sân Gò Đậu: B. Bình Dương - ĐPM Nam Định: 1- 0

 

sân Nha Trang: K. Khánh Hoà - Hà Nội ACB:1- 0

 

sân Pleiku: HAGL - Thể Công: 2 - 3

 

Trong suốt 90 phút thi đấu trên sân Thanh Hóa, XM Hải Phòng vẫn là đội chơi lấn lướt hơn với những đợt tấn công liên tục. Tuy nhiên chiến thắng chung cuộc lại thuộc về XMCT Thanh Hóa, những người đã biết tận dụng sai lầm mà hàng phòng ngự đội bóng đất Cảng mắc phải.

 

Ngay ở phút thứ 3, bất lợi lớn đã thuộc về đội khách khi hậu vệ trái Văn Nam (29) vô tình đá phản lưới nhà trong pha lao vào tranh chấp cùng tiền vệ Roger của đôị chủ nhà, giúp đội bóng xứ thanh dẫn trước 1 - 0. Sau những phút  “choáng váng”, từ phút thứ 10 XM Hải Phòng đã lấy lại được thế trận và triển khai ý đồ tấn công. Phút thứ 15, từ giữa sân Đức Thắng thực hiện đường chuyền vượt tuyến cho Ngọc Thanh, nhưng trong điều kiện sân trơn Ngọc Thanh đã không thể khống chế được bóng.

 

Ở những phút còn lại của hiệp 1, các cầu thủ XM Hải Phòng vẫn tiếp tục triển khai tấn công bằng các pha phối hợp nhóm cự ly ngắn. Tuy nhiên trước hàng phòng ngự dày đặc của XMCT Thanh Hóa, các học trò của tướng Dũng không thể tiếp cận khu cấm địa. Trước khi kết thúc hiệp 1, tiền đạo Leandro có pha đá phạt trực tiếp nguy hiểm, nhưng thủ môn Mikola đã kịp bay người cản phá.

 

Vào đầu hiệp 2, XM Hải Phòng vẫn là đội nhập cuộc tôt hơn với những pha phát động tấn công liên tục trên phần sân XMCT Thanh Hóa. Nhưng khi ý đồ tấn công của đội khách chưa kịp phát huy tác dụng, XM Hải Phòng lại tiếp tục phải trả giá vì lỗi cá nhân.

 

Trong tình huống cản phá đợt tấn công của XMCT Thanh Hóa, trung vệ Bật Hiếu (22) đã phá hụt bóng, để cho Tostao thực hiện pha đột phá trong khu cấm địa trước khi hạ gục thủ môn Tuấn Điệp bằng cú sút căng ở vcự ly gần, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2 - 0 ở phút 51.

 

Đúng 1 phút sau, XM Hải Phòng đã có cơ hội rút ngắn cách biệt  khi Ngọc Thanh bị phạm lỗi trong vòng 16m50. Tiền vệ Leandro dễ dàng hạ gục thủ thành Mikola trên chấm 11m, rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2.

 

Sau bàn thắng của Leandro, các cầu thủ XM Hải Phòng đã thi đấu rất hưng phấn, nhiều cơ hội ghi bàn đã xuất hiện, nhưng trong một ngày kém may mắn các chân sút đội bóng đất Cảng đều không tận dụng thành công.

 

Trong 20 phút cuối, XM Hải Phòng vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng tất cả các cầu thủ XMCT Thanh Hóa đều co về phòng ngự, liên tục có những hành động ăn vạ câu giờ, khiến cho đội khách rơi vào cảnh tấn công bế tắc.

 

Chịu thất bại 1 - 2 trước đội bóng xứ Thanh, XM Hải Phòng phải nhường lại ngôi đầu bảng cho Thể Công. Chiều nay, B. Bình Dương cũng đã tự thắp lên hy vọng bảo vệ “ngôi vua” sau chiến thắng trước ĐPM Nam Định.

 

BXH V - League sau vòng 20

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Thể Công

34

20

9

7

4

20/17

2

XM Hải Phòng

32

20

8

8

4

32/19

3

B. Bình Dương

32

20

9

5

6

17/13

4

K. Khánh Hoà

31

20

8

7

5

28/22

5

ĐTLA

30

20

8

6

6

35/29

6

SHB Đà Nẵng

29

20

8

5

7

31/29

7

HAGL

29

20

8

5

7

30/30

8

TMN.CSG

29

20

8

5

7

26/28

9

SLNA

28

20

8

5

7

33/23

10

ĐPM NĐ

25

20

7

4

9

17/21

11

XMCT. TH

23

20

5

8

7

18/22

12

B. Bình Định

21

20

4

9

7

23/33

13

Hà Nội ACB

16

20

3

7

10

17/30

14

Hòa Phát HN

15

20

2

9

9

17/28


 

Ngọc Cương