1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia nhận định Euro 2012

“Xe tăng” Đức sẽ thắng đậm Hy Lạp

(Dân trí) - Với sức mạnh thuyết phục đội tuyển Đức thể hiện ở chuỗi trận toàn thắng vòng bảng, HLV Nguyễn Văn Sỹ (V. Ninh Bình) tin tưởng thầy trò Joachim Loew dễ dàng tạo dựng một thế trận lấn lướt để thắng đậm đối thủ Hy Lạp trong trận tứ kết rạng sáng mai.

Màn “khởi động” của đội tuyển Đức cho VCK Euro 2012 rất chậm chạp, nhưng đội bóng mang biệt danh “xe tăng” Đức lại thi đấu thuyết phục nhất và trở thành cái tên duy nhất toàn thắng 3 trận tại bảng “tử thần”. Với phong độ ổn định và sức mạnh có chiều sâu đã trình diễn, HLV Nguyễn Văn Sỹ tin tưởng đưa tuyển Đức vào nhóm ứng cử viên vô địch sáng giá nhất:

Với những gì các cầu thủ Đức thể hiện ở vòng bảng, theo tôi đây chính là đội bóng sở hữu sức mạnh đồng đều nhất VCK Euro 2012. Mỗi trận đấu thầy trò HLV Joachim Loew chỉ thắng bằng cách biệt tối thiểu, nhưng cách đội bóng này giành chiến thắng lại cho thấy sự vượt trội về bản lĩnh - đẳng cấp mà nhiều đối thủ khác không có được.
Đức quá mạnh so với đối thủ Hy Lạp
Đức quá mạnh so với đối thủ Hy Lạp

Ngay như Tây Ban Nha, đội đang là ĐKVĐ và sở hữu bộ khung gồm toàn hảo thủ tầm cỡ thế giới cũng cho thấy sự chệch choạc, đi kèm là vô số những tử huyệt xuất hiện để các đối thủ khai thác. Ở thời điểm này tôi cho rằng tuyển Đức là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi “vương” tại VCK Euro 2012, rất có thể trận chung kết Đức - Tây Ban Nha năm 2008 sẽ tái lập ở Ukraine và Ba Lan...”.

Bình luận về cặp tứ kết Đức - Hy Lạp diễn ra rạng sáng ngày 23/6 tại Gdansk, cựu danh thủ Nguyễn Văn Sỹ cho rằng “xe tăng” Đức sẽ là đội chiếm giữ nhiều ưu thế, cho dù các cầu thủ Hy Lạp vừa gây bất ngờ lớn với thành tích “hất cẳng” đội tuyển Nga lượt đấu cuối bảng A:

“Lối đá phòng ngự - phản công của Hy Lạp vừa khiến Nga phải ôm hận. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ giúp Hy Lạp có thể tiếp tục tạo ra đột biến khi đối mặt với đội tuyển có bề dày kinh nghiệm trận mạc như Đức. So sánh từng vị trí trên sân, Đức đang sở hữu bộ khung vượt trội cả về chất lượng và tên tuổi.

Với sự đồng đều - chắc chắn nằm ở khắp các tuyến, tuyển Đức dư sức tạo dựng cho mình một thế trận lấn lướt hoàn toàn mà lại không mất quá nhiều sức lực. Đẳng cấp của Manuel Neuer, Philipp Lahm, Mario Gomez, Mesut Ozil...đủ mang về cho “xe tăng” Đức một chiến thắng dễ thở”.

Đặt niềm tin tuyệt đối vào bản lĩnh và sức mạnh của đội tuyển Đức, nhưng ông thầy người Nam Định cho rằng đội “chiếu dưới” Hy Lạp vẫn có thể gây ra đôi chút khó khăn bằng các đợt phản công tốc độ cao: Với Hy Lạp, việc lọt vào vòng tứ kết đã có thể coi là thành công nên trong trận đấu này các cầu thủ Hy Lạp rất thoải mái về tâm lý để triển khai lối đá phòng ngự quen thuộc.

Cơ hội giành chiến thắng trước giờ thi đấu đã nghiêng hẳn cho thầy trò HLV Joachim Loew, nhưng tuyển Đức cần nêu cao cảnh giác để tránh dính đòn phản công. Chỉ cần thi đấu tập trung như từng thể hiện ở chuỗi trận toàn thắng vòng bảng, đội bóng mang biệt danh “xe tăng” Đức sẽ thắng đậm Hy Lạp. Tỷ số trận đấu có thể là 2-0, hoặc 3-1 nghiêng về các cầu thủ Đức.

Thời cơ góp mặt trong trận chung kết đang rất rộng mở, tôi tin HLV Joachim Loew sẽ đưa ra những tính toán nhằm bảo toàn lực lượng cho các vòng đấu khốc liệt hơn.
* Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Euro 2012 với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp.

Chí Thành (ghi)