1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Xé lưới Buffon, Mbappe đi vào lịch sử Champions League

(Dân trí) - Với bàn thắng vào lưới Juventus ở trận lượt về vòng bán kết Champions League, tài năng trẻ Mbappe đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở vòng đấu này.

Cũng như trận lượt đi vòng bán kết Champions League, Mbappe đã được trao không ít cơ hội ở trận lượt về đêm qua. Tuy nhiên, sự thiếu may mắn của cầu thủ này (dứt điểm trúng cột dọc) cộng thêm sự xuất sắc của Buffon khiến cho tài năng trẻ người Pháp không có được bàn thắng từ sớm.

Mbappe đi vào lịch sử Champions League sau khi xé lưới Buffon
Mbappe đi vào lịch sử Champions League sau khi xé lưới Buffon

Dù vậy, những nỗ lực đã giúp Mbappe có được bàn thắng ở hiệp 2, khi cục diện trận đấu đã an bài. Sau đường căng ngang của Moutinho, tiền đạo sinh năm 1998 đã lao vào đệm bóng tung lưới Buffon.

Bàn thắng này đã không chỉ cắt đứt kỷ lục giữ sạch lưới của Juventus (689 phút liên tiếp không thủng lưới) mà nó còn giúp Mbappe đi vào lịch sử Champions League với tư cách cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn ở vòng bán kết (18 tuổi 140 ngày).

Trước đó, người nắm giữ kỷ lục này là Obafemi Martins. Chân sút người Nigeria đã lập kỷ lục trong màu áo Inter khi ghi bàn vào lưới AC Milan ở vòng bán kết Champions League 2002/03. Thời điểm ấy, Obafemi Martins mới 18 tuổi 197 ngày.

Dù không thể cùng Monaco bước tiếp vào trận chung kết Champions League nhưng rõ ràng, Mbappe xứng đáng nhận được lời khen ngợi sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải này. Chắc chắn, cầu thủ này sẽ là “hàng hot” trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2017.

H.Long