1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xác định giờ thi đấu chính thức của U22 Việt Nam tại SEA Games 29

(Dân trí) - Quốc gia chủ nhà của SEA Games 29 là Malaysia đã công bố chính thức ngày, giờ thi đấu cụ thể, môn bóng đá nam. Theo đó, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đá với các đội theo thứ tự từ yếu nhất đến mạnh nhất bảng B.

U22 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục bộ HCV môn bóng đá nam bằng trận gặp Đông Timor trên sân Selayang vào ngày 15/8. Đây là sân bóng tầm trung, có sức chứa vào khoảng 16.000 người.

2 ngày sau đó, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ đụng độ Campuchia trên sân Shah Alam tại Selangor (cách Kuala Lumpur chừng 70km). Khác với sân Selayang, sân Shah Alam có sức chứa lên đến hơn 80.000 người, là sân bóng lớn thứ hai tại Malaysia.

U22 Việt Nam sẽ lần lượt đá từ đội yếu đến đội mạnh (ảnh: Gia Hưng)
U22 Việt Nam sẽ lần lượt đá từ đội yếu đến đội mạnh (ảnh: Gia Hưng)

Trận đấu thứ 3 của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ là trận gặp Philippines, cũng ở sân Shah Alam vào ngày 20/8. Chỉ 2 ngày sau khi đá với Philippines, Công Phượng và các đồng đội sẽ quay về Kuala Lumpur, chạm trán với đối thủ trực tiếp của chúng ta tại bảng B là Indonesia ở sân Selayang.

Đội tuyển U22 Việt Nam có trận thứ 3 trên sân Selayang, và là trận thứ 5 của mình tại vòng bảng là trận đấu với ứng cử viên vô địch số 1 Thái Lan, vào ngày 24/8.

Có thể nói, đây là lịch thi đấu khá thuận lợi cho U22 Việt Nam, khi đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ chạm trán từ đối thủ yếu nhấ là Đông Timor, nhích dần lên từng chút, lần lượt đụng độ Campuchia, Philippines, Indonesia, rồi mới đến đối thủ mạnh nhất là Thái Lan.

Cũng theo thông báo của nước chủ nhà SEA Games 29, các trận bán kết và chung kết, cũng như tranh HCĐ môn bóng đá nam sẽ diễn ra lần lượt vào các ngày 26 và 29/8.

Có 5 sân bóng được dùng để phục vụ cho môn bóng đá nam tại SEA Games 29, đó là các sân Arena UM (sức chứa 1.000 chỗ ngồi), Bukit Jalil (110.000 chỗ ngồi – sân bóng lớn nhất tại Malaysia và Đông Nam Á), Selayang (16.000 chỗ) tại Kuala Lumpur, Shah Alam (hơn 80.000 chỗ) và UiTM (6.000 chỗ) ở Selangor.

Riêng sân Bukit Jalil có thể chỉ dùng để tổ chức các trận tranh huy chương vào ngày 29/8.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại vòng bảng

Ngày 15/8: 15h, Việt Nam – Đông Timor (sân Selayang)

Ngày 17/8: 15h, Việt Nam – Campuchia (sân Shah Alam)

Ngày 20/8: 19h45, Philippines – Việt Nam (sân Shah Alam)

Ngày 22/8: 19h45, Việt Nam – Indonesia (sân Selayang)

Ngày 24/8: 15h, Thái Lan – Việt Nam (sân Selayang)

(Giờ thi đấu theo giờ Việt Nam)

Thiện Nhân

Xác định giờ thi đấu chính thức của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 - 2

Dòng sự kiện: SEA Games 29