1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wimbledon 2017: Gọi tên Federer, Nadal hay sự trở lại của Murray, Djokovic?

(Dân trí) - Hôm nay (3/7), Wimbledon sẽ chính thức khởi tranh. Ở nội dung đơn nam, giải đấu năm nay sẽ quy tụ cả bốn tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay gồm Federer, Nadal, Djokovic và Murray.

Sau thời gian dài nghỉ ngơi, Roger Federer đã trở lại khi mùa giải trên mặt sân cỏ bắt đầu. Việc tay vợt người Thụy Sĩ có mặt ở Wimbledon sẽ khiến cho giải đấu này được trông đợi hấp dẫn hơn khi mà ở giải đấu đơn nam sẽ quy tụ cả bốn tay vợt mạnh nhất thế giới hiện nay (Big Four).

Với việc vô địch Wimbledon 2016 và đang đứng đầu bảng xếp hạng ATP, Andy Murray tiếp tục có được vị trí hạt giống số 1. Tay vợt người Scotland sẽ gặp đối thủ hạng 135 ATP Alexander Bublik ở vòng đấu đầu tiên. Bublik vừa trải qua ba trận đấu của vòng sơ loại để có mặt ở vòng đấu chính thức, thành tích của tay vợt 20 này không có gì nổi bật nên anh khó có khả năng tạo ra bất ngờ trước Murray.


Murray trên tập chuẩn bị cho Wimbledon 2017

Murray trên tập chuẩn bị cho Wimbledon 2017

Hạt giống số 1 rơi vào một nhánh đấu không dễ dàng, nếu thi các tay vợt hạt giống hàng đầu thi đấu tốt, Murray có thể đối đầu với hạt giống số 5 Stan Wawrinka ở tứ kết và xa hơn là hạt giống số 4 Rafael Nadal ở bán kết.

Nadal đang thi đấu rất thành công ở mùa giải năm nay, sau khi bị Federer khuất phục ở một loạt các giải đấu trên mặt sân cứng, tay vợt người Tây Ban Nha đã trở lại mạnh mẽ ở mặt sân đất nện sở trường, anh vô địch với bốn giải gồm Roland Garros, Monte Carlo, Madrid Open và Barcelona Open.

Tay vợt người Tây Ban Nha hiện đã vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng ATP, anh cũng từng vô địch Wimbledon vào các năm 2008 và 2010, tuy nhiên trong bốn lần liên tiếp tham dự gần đây nhất, Nadal không thể tiến tới tứ kết.

Năm ngoái, Nadal còn không tham dự giải đấu này. Tuy nhiên, phong độ của “Vua sân đất nện” đang rất cao và với tình trạng thể lực ổn định, Nadal sẽ vẫn là một thế lực đáng gờm, thách thức mọi đối thủ.

Roger Federer được xếp hạng hạt giống số 3. Tay vợt người Thụy Sĩ không tham dự bất cứ giải đấu nào trên mặt sân đất nện. Anh đã trở lại với mặt sân cỏ và vô địch Halle Open vào tuần trước.


Federer đã trở lại thi đấu sau khi nghỉ toàn bộ các giải trên mặt sân đất nện

Federer đã trở lại thi đấu sau khi nghỉ toàn bộ các giải trên mặt sân đất nện

Sự trở lại của Federer khiến các đối thủ phải dè chừng, bởi không chỉ đang có phong độ tốt ở mùa giải năm nay, mặt sân cỏ còn là sở trường của “Tàu tốc hành”. Ở vòng đầu tiên, Federer sẽ đối đầu với Dolgopolov, trong quá khứ Federer thắng cả ba trận gặp nhau giữa hai người.

Trong bốn hạt giống có lẽ, Novak Djokovic đang được đánh giá thấp nhất ở giải đâu năm nay. Tay vợt người Serbia sa sút không phanh từ đầu mùa giải, giờ đây anh đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP.

Sân cỏ không phải mặt sân sở trường của Nole, tay vợt người Serbia cũng phải phá lệ khi tham dự một giải tiền Wimbledon là Aegon International ở Eastbourne, anh đã đánh bại Gael Monfils 6-3 6-4 ở trận chung kết để có được danh hiệu thứ hai trong mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, Aegon International chỉ tiếp thêm chút ít sự tự tin cho Nole, bởi mức độ cạnh tranh của Wimbledon sẽ khốc liệt hơn rất nhiều. Ở vòng đầu tiên, Djokovic sẽ gặp Martin Klizan. Tay vợt đang xếp hạng 47 chưa thể xem là thử thách lớn với Nole, nhưng nếu so sánh đối thủ ở vòng đầu tiên tại các giải Grand Slam thì Nole không gặp may khi phải đối đầu với tay vợt thuộc tốp 50.

Ở nội dung của nữ, việc thiếu vắng đương kim vô địch Serena Williams sẽ để lại cơ hội lớn để các tay vợt khác đăng quang. Hiện tại không có một tay vợt nào thực sự nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, bởi ngay cả những hạt giống hàng đầu cũng không duy trì được phong độ ổn định. Ở Pháp mở rộng vừa qua, tay vợt 20 tuổi Jelena Ostapenko đã bất ngờ đang quang ngôi vô địch dù không được xếp hạng hạt giống.

Wimbledon 2017: Gọi tên Federer, Nadal hay sự trở lại của Murray, Djokovic? - 3

P.S