1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wenger không vội gia hạn hợp đồng với Arsenal

(Dân trí) - Mặc dù hợp đồng của chiến lược gia người Pháp với đội chủ sân Emirates sẽ đáo hạn vào Hè sang năm, tuy nhiên Wenger cho biết ông sẽ không vội ký vào bản hợp đồng mới mà BLĐ của Arsenal đang sẵn sàng chìa ra.

 

GĐĐH Arsenal, Ivan Gazidas đã khẳng định vị chiến lược gia người Pháp vẫn được BLĐ đội bóng tin tưởng và CLB sẵn sàng giữ chân ông, tuy nhiên Wenger lại tỏ ra không vội vàng. Theo đó “Giáo sư” sẽ đợi chờ kết quả của Arsenal sau mùa giải năm nay rồi mới tính tiếp việc có tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Emirates hay không.
 
Wenger chưa vội gia hạn hợp đồng dù BLĐ Arsenal vẫn tin tưởng ông
Wenger chưa vội gia hạn hợp đồng dù BLĐ Arsenal vẫn tin tưởng ông

 

“Hiện tại tôi không có tâm trạng nào để nghĩ về tương lai lâu dài. Giờ đây chúng tôi chỉ muốn đạt kết quả thi đấu tốt ở mùa giải năm nay. Đó là tất cả những gì hiện tại cần làm. Tôi là người của Arsenal và tôi sẽ phải luôn xem xét rằng liệu mình có làm tốt công việc hay không. Nếu không tốt, tôi phải xem xét lại tương lai của mình”.

 

Wenger cũng nhanh chóng trấn an dư luận rằng, ông chưa vội ký hợp đồng chỉ bởi nguyên nhân duy nhất là tập trung vào yếu tố chuyên môn, còn mối quan hệ giữa ông và BLĐ của đội bóng là khá tốt. “Tôi đã ở đây đủ lâu để tin tưởng những người tôi làm việc cùng, nhưng tôi sẽ đánh giá quá trình làm việc của bản thân trong mùa giải năm nay và đưa ra quyết định, bây giờ chúng tôi không ở đó để bàn thảo về tương lai”.

 

“Ở độ tuổi của mình, tôi cũng phải xem xét xem liệu có còn đủ sức khỏe hay không. Bên cạnh đó là những khát khao cho công việc này và các cam kết hỗ trợ từ BLĐ. Sau đó bạn sẽ phải đưa ra quyết định, tôi hy vọng rằng mình đủ sáng suốt, thông minh để đánh giá công việc của mình đã làm”.

 

Wenger có lý do để lo lắng, đội bóng của ông đã trải qua hơn 7 năm không có được bất cứ một danh hiệu nào. Đó là một khoảng thời gian quá dài đối với một đội bóng nằm trong tốp các CLB hàng đầu của Premier League. Trong những năm gần đây, Arsenal luôn bị chảy máu tài năng và điều đó đang khiến cho tham vọng có danh hiệu đối với đội bóng này ngày càng trở nên mong manh.

 

Mùa giải năm nay, Arsenal đã khởi đầu không được tốt, họ hòa không bàn thắng trong 2 trận đấu đầu tiên tại Premier League trước các đối thủ yếu và chỉ có được trận thắng đầu tiên ở vòng đấu gần nhất trên sân của Liverpool. Nếu không cải thiện lối chơi, Arsenal sẽ tiếp tục gặp khó khăn ở mùa giải năm nay.

 

Nếu mùa bóng này kết thúc Arsenal vẫn trắng tay có lẽ Wenger cũng không còn khát khao để gắn bó cùng Arsenal, ông đã ở đội bóng này tính đến nay đã hơn 16 năm, 9 năm đầu ông giúp “Pháo thủ” có 3 danh hiệu vô địch Premier League và hàng loạt các danh hiệu nhỏ khác, nhưng từ chiếc cúp vô địch FA mùa giải 2004/05 đến giờ thì Arsenal không có thêm được danh hiệu nào.

 

Phù Sa

Theo Metro