1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Wenger cảm thấy hối hận nhất khi để MU cuỗm mất C.Ronaldo

(Dân trí) - HLV Arsene Wenger vừa chia tay Arsenal sau 22 năm gắn bó. Nhìn lại sự nghiệp cầm quân gắn bó với "Pháo thủ", chiến lược gia người Pháp cho biết điều ông cảm thấy hối hận nhất là việc bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Cristiano Ronaldo.

Wenger được ca ngợi có con mắt tuyển trạch siêu phàm. Vị chiến lược gia người Pháp đã nâng tầm rất nhiều cầu thủ trẻ ở Arsenal trở thành các ngôi sao hàng đầu thế giới. Trong suốt quãng thời gian Wenger làm việc với "Pháo thủ", ông cũng đã chiêu mộ rất nhiều cầu thủ và có lẽ ông sẽ cảm thấy rất ít sự hối tiếc về việc không chiêu mộ một cầu thủ nào đó.

Tuy nhiên khi nói về những bản hợp đồng để vuột qua tay trong thời gian dẫn dắt Arsenal, Wenger cảm thấy hối tiếc nhất về trường hợp của Cristiano Ronaldo.


Cristiano Ronaldo (phải) gia nhập MU năm 2003

Cristiano Ronaldo (phải) gia nhập MU năm 2003

Năm 2003 Arsenal là một trong các đội bóng nhắm tới Ronaldo khi cầu thủ này chuẩn bị rời Sporting. Đáng tiếc các cuộc đàm phán của Arsenal quá dài, rồi Manchester United bất ngờ xuất hiện và "cuỗm" mất tài năng trẻ người Bồ Đào Nha khi đó bằng lời đề nghị chuyển nhượng "bom tấn".

"Những cầu thủ chúng tôi bỏ lỡ mà tôi nghĩ đến là Ronaldo. Cậu ấy đã ở đây cùng mẹ và chúng tôi rất thân thiết. Sau đó Man United nhập cuộc, họ có Carlos Queiroz trong ban huấn luyện vào thời điểm đó. MU thi đấu giao hữu với Sporting Lisbon, Ronaldo thể hiện xuất sắc nên họ ký hợp đồng với cậu ấy", Wenger cho biết trên website của Arsenal.

"Các bạn có thể tưởng tượng vào thời điểm đó nếu để Thierry Henry và Ronaldo chơi cùng nhau sẽ như thế nào. Sau đó Man United có Rooney, Ronaldo và Van Nistelrooy thi đấu cùng nhau, họ có một đội bóng đặc biệt, cùng với Giggs và Scholes. Điều đó đã thay đổi một chút lịch sử của tôi ở đây".

Chiến lược gia người Pháp nói thêm: "Luôn luôn có điều gì đó bạn có thể làm khác đi, nhưng chuyện thương lượng là cần phải biết khi nào bạn nhượng bộ và khi nào không".

"Thỏa thuận chúng tôi có là 4,5 triệu bảng và chúng tôi vẫn tiếp tục đàm phán. David đã gặp Jorge Mendes ở Paris và ông ấy cũng đại diện cho Sporting. Vì vậy chúng tôi tiến rất gần nhau, nhưng Man United bất ngờ xuất hiện với 12 triệu bảng, chúng tôi không đủ khả năng chi trả số tiền ấy vào thời điểm đó".

C.Ronaldo gắn bó sáu năm với MU, giành ba danh hiệu vô địch Premier League, một Champions League và Quả bóng vàng châu Âu đầu tiên.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha chuyển đến Real Madrid năm 2009 bằng một bản hợp đồng kỷ lục. Tại Tây Ban Nha, CR7 vẫn thi đấu xuất sắc, anh đã ghi tới 449 bàn thắng sau 436 trận đấu cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. CR7 giành vô số danh hiệu cá nhân cũng như cùng CLB Real Madrid.

Phù Sa