1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wayne Rooney đi vào lịch sử ở đội tuyển Anh: Kỷ lục nhạt nhòa

(Dân trí) - Với bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ, Wayne Rooney đã phá kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Anh của huyền thoại Sir Bobby Charlton. Mặc dù vậy, cái cách “gã Shrek” đi vào lịch sử lại không lấy làm thuyết phục.

Giá như Bobby Charlton gặp San Marino

Kỷ lục sinh ra là để phá. Vì vậy, việc Wayne Rooney phá ghi bàn cho đội tuyển (ĐT) Anh của huyền thoại Sir Bobby Charlton là điều đáng mừng. Mặc dù vậy, cái cách “gã Shrek” đi vào lịch sử lại không khiến nhiều người thuyết phục.

 

rooneybobby-1441612370267
Wayne Rooney san bằng kỷ lục của Sir Bobby Charlton

Ngay sau trận đấu, huyền thoại Sir Geoff Hurst, người ghi bàn quyết định giúp ĐT Anh vô địch World Cup 1966, thốt lên: “Rooney đã đi vào lịch sử nhưng Bobby Charlton mới là huyền thoại của chúng tôi”.

Tới thời điểm này, vẫn còn rất nhiều tranh cãi xung quanh kỷ lục của Wayne Rooney bởi lẽ, thời thế “tạo điều kiện” khá nhiều cho cầu thủ này. Có một con số thống kê đáng chú ý, 28/50 bàn thắng của “gã Shrek” ghi vào lưới những đội tuyển chưa từng xuất hiện thời Sir Bobby Charlton.

Trong đó, mới nhất là San Marino, đội bóng gia nhập UEFA năm 1987. Hay như Liechtenstein (1974), Andorra (1996)… Rõ ràng, việc ghi bàn vào lưới những đội bóng thuộc loại yếu nhất thế giới là điều dễ dàng hơn rất nhiều thời của Sir Bobby Charlton, nơi trình độ của những đội bóng chưa lớn như hiện tại.

Thống kê cho thấy, Sir Bobby Charlton chỉ chơi 1710 phút trong khuôn khổ vòng loại (Euro, World Cup) và mất tới 142,5 phút để ghi bàn thắng (ghi 12 bàn/19 trận). Trong khi đó, Wayne Rooney đá 3785 phút và mất 135 phút/bàn (28 bàn/47 trận).

Điều quan trọng nhất, Sir Bobby Charlton từng giúp với ĐT Anh vô địch World Cup 1966, điều mà thế hệ của Wayne Rooney có nằm mơ cũng không thể với tới.

Wayne Rooney cần chứng minh vai trò “thủ lĩnh”

Trong các giải đấu lớn, Wayne Rooney ghi được 6 bàn thắng nhưng 5 bàn trong số đó tới ở Euro 2004 (khi cầu thủ này 19 tuổi). Điều đó có nghĩa rằng, trong hơn 10 năm qua, “gã Shrek” chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng ở giải đấu đỉnh cao (World Cup 2014).

 

rooney-1441612370264
Tuy nhiên, vai trò “thủ lĩnh” của Wayne Rooney ở ĐT Anh khá nhạt nhòa

Có thực tế không thể phủ nhận, càng ngày vai trò của Wayne Rooney ở ĐT Anh càng cao (hiện tại, anh đang là đội trưởng Tam Sư). Tuy vậy, nó không tỷ lệ thuận với tầm ảnh hưởng của cầu thủ này vào lối chơi của Tam Sư.

Người hâm mộ Anh không thể nào quên được những chiếc thẻ đỏ vô duyên của Wayne Rooney với Montenegro (vòng loại Euro 2012) và Bồ Đào Nha (World Cup 2006). Còn ở hiện tại, tiền đạo này đang bị chỉ trích lớn về vấn đề phong độ.

Ở ngấp nghé tuổi 30, Wayne Rooney đã “cùn” khá nhiều. Ở World Cup 2014, dù ghi 1 bàn nhưng anh gần như mất hút trong cả giải đấu, dẫn tới việc Tam Sư phải về nước ngay từ vòng bảng. Thực tế này diễn ra ở các giải đấu lớn gần đây của ĐT Anh.

Ngay cả trận đấu với San Marino gần đây, sau khi ghi bàn từ chấm phạt đền, Wayne Rooney đã vật vờ như bóng ma trên sân, trước đối thủ gồm những cầu thủ nghiệp dư. Kết quả, cầu thủ này đã bị thay ra sân (bất chấp việc mọi người đều mong Wayne Rooney đi vào lịch sử). Thử hỏi, một cầu thủ đã tịt ngòi 10 trận ở Premier League có thể mang tới sự yên tâm cho các đồng đội ở ĐTQG?

Bình luận trên tờ Mirror, cựu huyền thoại của Arsenal, Paul Merson nhận xét: “Rooney phá kỷ lục ư? Hãy xem lại phong độ của anh ta đi!”.

Lịch sử vẫn ghi danh Wayne Rooney như cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá Anh. Tuy nhiên, rõ ràng, nó chỉ có ý nghĩa về mặt giấy tờ, không toát lên được tầm vóc vĩ đại của tiền đạo đang khoác áo M.U.

Trước mắt Wayne Rooney sẽ là Euro 2016, giải đấu đỉnh cao cuối cùng của cầu thủ này. Đây là cơ hội cuối cùng để “gã Shrek” chứng minh tầm ảnh hưởng của mình, như tuyên bố của anh: “Tôi thà đổi kỷ lục để lấy danh hiệu”.

H.Long