1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Watford - Man Utd: Những nỗi lo lớn

(Dân trí) - Một kết quả có lợi sẽ giúp đội chủ nhà Watford leo lên nửa trên của bảng xếp hạng. Trong khi đó, ba điểm là đủ để Man Utd tạm chiếm ngôi đầu của Man City và gây áp lực không nhỏ lên “gã hàng xóm” thi đấu muộn hơn ít giờ

Watford bắt đầu mùa giải mới một cách khá trầm lắng với mục tiêu giành một suất trụ hạng. Và họ đang làm khá tốt điều này. Hiện tại, Watford đang đứng ở vị trí thứ 11 với 16 điểm sau 12 vòng đầu, cách nhóm xuống hạng 8 điểm. Quique Sanchez Flores không muốn tạo nhiều áp lực lên các học trò của mình, nhưng với những gì họ đang thể hiện thì Watford có quyền mơ mộng về những mục tiêu cao hơn nữa.

Watford - Man Utd: Những nỗi lo lớn - 1

Màn trình diễn của bộ đôi Odion Ighalo và Troy Deeney đang là dấu ấn tích cực nhất của Watford. Tuy nhiên, điều Flores lo ngại là khả năng làm bàn đến từ các cầu thủ khác, khi mà họ mới chỉ có 11 lần chọc thủng lưới đối phương, thấp thứ tư trong số 20 đội tham dự giải. Watford vẫn chưa phải nhận 2 trận thua liên tiếp kể từ đầu mùa, nhưng trước một đối thủ như Man Utd thì có lẽ họ khó giữ được thành tích đó sau tối nay.

Louis van Gaal đã phải chịu không ít áp lực khi đội bóng của ông chỉ giành được một chiến thắng trong 6 trận đã đấu ở tháng 10. Và hai chiến thắng liên tiếp trước CSKA Moscow và West Brom đã phần nào giúp ông giảm bớt đi gánh nặng đó. Tuy nhiên, lối chơi nghèo nàn của đội bóng vẫn luôn khiến người hâm mộ không khỏi bất an, đặc biệt ở trong một mùa giải mà họ không mong gì ngoài chức vô địch.

Leicester đang bay cao. Tottenham lấy lại phong độ. Man Utd giờ đây không chỉ cạnh tranh ngôi vương với Arsenal và Man City, mà cuộc chiến của họ còn là cả một vị trí trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Rất nhiều ngôi sao tại Old Trafford hoặc đã đánh mất phong độ, hoặc chưa thể chạm tới đẳng cấp thực sự của mình. Điều an ủi cho cổ động viên Man Utd là phong độ chói sáng của Jesse Lingard, người mới đây được triệu tập vào đội tuyển Anh sau những màn trình diễn ấn tượng của mình.

Thiếu người, Van Gaal cho gọi cả tiền đạo trẻ Marcus Rashford để tới Watford
Thiếu người, Van Gaal cho gọi cả tiền đạo trẻ Marcus Rashford để tới Watford

Người hâm mộ “Quỷ đỏ” đang rất lo lắng khi Michael Carrick đã phải rời sân bằng cáng ở trận giao hữu của đội tuyển Anh tuần vừa rồi. Anh được chuẩn đoán chấn thương mắt cá và sẽ nghỉ thi đấu 6 tuần. Anthony Martial cũng khó có thể thi đấu sau một pha va chạm ở trận Anh gặp Pháp, Rooney cũng vậy. Ngoài ra, khả năng ra sân của Marouane Fellaini vẫn bỏ ngỏ.

Bên phía Watford, Jose Manuel gặp chấn thương gân kheo, trong khi Sebastian Prodl cũng không thể ra sân tối nay với chấn thương bắp chân trong trận giao hữu cùng với đội tuyển quốc gia Áo.

Được đón tiếp một đội bóng lớn của Premier League luôn đem lại niềm hứng khởi cho người hâm mộ của bất kỳ câu lạc bộ nào. Thế nhưng các cầu thủ lại không hề nghĩ vậy. Watford sẽ phải trông cậy cả vào khả năng ghi bàn ổn định của Ighalo và Deeney để giành lấy ít nhất một điểm. Còn nếu họ để cho Man Utd ghi bàn trước, sẽ rất khó để ngăn cản “Quỷ đỏ” trở về Old Trafford với ba điểm trong tay.

Watford - Man Utd: Những nỗi lo lớn - 3

Watford: Sebastian Prodl, Tommie Hoban và Joel Ekstrand không thể thi đấu. Khả năng ra sân của Odion Ighalo bỏ ngỏ.

Man Utd: Wayne Rooney, Anthony Martial, Michael Carrick, Marouane Fellaini, Antonio Valencia và Luke Shaw không thể thi đấu. Matteo Darmian trở lại.

Watford - Man Utd: Những nỗi lo lớn - 4

Man Utd thắng Watford ở cả 9 lần gặp mặt gần nhất trên mọi đấu trường.

Trong số này có 4 chuyến làm khách tại Vicarage Road.

11 trên 12 bàn thua của Watford mùa này đến từ hiệp hai.

Odion Ighalo đã ghi được 7 bàn tại Premier League mùa này.

Man Utd đang có hàng phòng ngự tốt nhất tại Premier League khi chỉ để lọt lưới 8 bàn sau 12 trận.

Trong số đó có tới 8 trận họ giữ sạch khung thành.

Man Utd đã không thể ghi bàn ở 3 trên 5 trận gần nhất tại Premier League.

 

Watford - Man Utd: Những nỗi lo lớn - 5

Vương Hưng