1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Walcott: “Tôi muốn cho Capello thấy ông ấy đã sai”

(Dân trí) - Cầu thủ chạy cánh của Arsenal tiết lộ trước trận giao hữu với Đan Mạch rằng anh muốn chứng minh cho HLV Fabio Capello thấy nhà cầm quân này đã sai khi loại anh khỏi đội hình tuyển Anh tham dự World Cup 2010.

Việc Theo Walcott không có tên trong danh sách tới Nam Phi hồi mùa Hè năm ngoái thực sự là một “cú sốc” với tài năng trẻ của Arsenal cũng như người hâm mộ Anh. Thay vào đó, Don Fabio đã chọn Aaron Lennon của Tottenham và Shaun Wright-Phillips của Man City.

 

Sau khi Anh thất bại nặng nề trước “cỗ xe tăng” Đức và phải sớm rời Nam Phi, nhà cầm quân người Italia đã thừa nhận ông sai lầm khi để Walcott ở nhà. Dường như vẫn còn chưa hết “ấm ức”, Walcott tuyên bố anh sẽ chứng minh sai lầm của HLV Capello ở trận đấu với Đan Mạch đêm thứ Tư này.

 

Walcott: “Tôi muốn cho Capello thấy ông ấy đã sai” - 1
Walcott muốn chứng tỏ mình trước HLV Capello



“Quyền lựa chọn cầu thủ là của HLV và ông ấy có trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi tôn trọng quyết định của HLV nhưng nếu HLV nghĩ ông ấy đã mắc sai lầm, tôi muốn chứng minh điều đó bằng thực tế đêm thứ Tư này”, Walcott nói đầy tự tin.

 

“Tôi không muốn trách cứ ai và tự nhìn lại mình để hoàn thiện bản thân. Bạn không thể thay đổi những điều đã xảy ra trong quá khứ, nhưng tôi hy vọng sẽ chứng tỏ mình để những ai đánh giá không đúng về tôi nhận ra sai lầm”.

 

Sau khi gây ấn tượng với cú hat-trick vào lưới Croatia ở vòng loại World Cup, Walcott chỉ có thêm một bàn thắng cho đội tuyển Anh từ đó đến nay và cầu thủ của Arsenal muốn cải thiện thành tích ghi bàn của mình.

 

“Tôi luôn muốn được chơi ở cánh phải quen thuộc của mình và “nhả đạn” trở lại. Kể từ sau hat-trick vào lưới Croatia, tôi mới có một bàn thắng cho tuyển Anh nên tôi hy vọng sẽ tìm lại được cảm giác ghi bàn”.

 

MH