1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng 15 giải V-League 2011

Vượt qua CS Đồng Tháp, Navibank SG tạm thoát hiểm

(Dân trí) - Trong một trận đấu mà đội chủ nhà CS Đồng Tháp thi đấu không đúng sức, Navibank SG tìm được chiến thắng quan trọng 2-0, qua đó tạm thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm…

Kết quả vòng 15 V-League 2011

Sân Nha Trang: Khánh Hòa 0-2 V. Hải Phòng

 

Sân Cao Lãnh: CS Đồng Tháp 0–2 Navibank SG

 

Sân Ninh Bình: V. Ninh Bình 2-1 B. Bình Dương

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai 1-0 SHB Đà Nẵng

 

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội ACB 2–1 Thanh Hóa

 

Sân Vinh: SL Nghệ An 1- 0 ĐT Long An

 

Thi đấu sớm ngày 20/5

 

Hòa Phát HN 2-0 Hà Nội T&T

 

Ở các mùa bóng trước, Navibank SG thường thi đấu không thành công tại Cao Lãnh, trước một CS.Đồng Tháp đầy tốc độ và giàu thể lực. Thế nhưng, chiều qua, mọi chuyện đột ngột thay đổi, còn đội chủ nhà thi đấu yếu kém đến đáng ngạc nhiên.

 

Cũng phải nói thêm rằng cơn mưa nặng hạt đã giúp cho thời tiết ở Cao Lãnh không còn nóng bức như thường ngày và Navibank SG không còn phải đối chọi với cái nắng quá gay gắt. Nhờ thế mà các đợt tấn công của đội bóng thành phố thanh thoát hơn.
 
Vượt qua CS Đồng Tháp, Navibank SG tạm thoát hiểm - 1
 Navibank SG đã có một trận đấu thành công tại Cao Lãnh - Ảnh: Sơn Dũng
 

Navibank SG khởi đầu tốt hơn. Phút 8, Francois Endene có pha đi bóng dũng mãnh quen thuộc, nhưng đường chuyền của anh không có đồng đội nào tiếp ứng, dù đường bóng này đã loại toàn bộ hàng thủ của CS.Đồng Tháp.

 

Sau tình huống vừa nêu, trận đấu diễn ra khá cân bằng. Để rồi đến phút 30, Navibank SG có bàn thắng mở tỷ số. Người ghi bàn cho đội bóng thành phố là cựu cầu thủ của CS.Đồng Tháp Được Em. Từ quả đá phạt cách khung thành đối phương khoảng 25m, Được Em tung cú sút khá đẹp, đưa bóng vào góc xa, mở tỷ số cho đội bóng thành phố.

 

Bàn thua bất ngờ càng ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ CS.Đồng Tháp, khiến họ vốn đã chơi không hay trong phần lớn thời gian của hiệp 1 càng bế tắc hơn.

 

Vào hiệp 2, CS.Đồng Tháp chủ ý tăng cường khả năng tấn công bằng cách đẩy nhanh tốc độ. Tuy nhiên, phải thấy rõ rằng việc thiếu vắng cặp tiền đạo ngoại Samson và Felix đã khiến cho uy lực trong các pha dứt điểm của đội bóng miền Tây Nam bộ giảm đi đáng kể.

 

Trong khi đó, Navibank SG tỏ ra khá nguy hiểm trong các pha phản công, nhờ sự hiện diện của cặp tiền đạo Quang Hải, Endene, cùng với sự hỗ trợ của Vicent và Ntampi.
 
Vượt qua CS Đồng Tháp, Navibank SG tạm thoát hiểm - 2
 CS Đồng Tháp đã có dấu hiệu hụt hơi ở top đầu BXH - Ảnh: Sơn Dũng
 

Phút 56, Quang Hải đưa được bóng vào lưới CS Đồng Tháp, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài xác định rằng tiền đạo của đội bóng thành phố dùng tay chơi bóng trong tình huống ghi bàn.

 

Khi thời gian càng dần đến những phút cuối, CS.Đồng Tháp càng đẩy cao đội hình, hòng tìm bàn san bằng cách biệt. Để rồi, kịch tính xảy ra ở những phút bù giờ. Phút bù giờ thứ 3, trung vệ Văn Ngân trong pha lên tham gia tấn công có pha đi bóng xâm nhập khu vực 16m50 của đội khách, trước khi anh bị một hậu vệ Navibank SG truy cản trái phép.

 

Trọng tài khoác tay cho qua tình huống này, trước sự phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ CS Đồng Tháp. Nhưng ngay khi mà các cầu thủ của đội chủ nhà vẫn còn đang sa vào việc tranh cãi với trọng tài thì đội khách tranh thủ phản công cực kỳ chớp nhoáng. Bóng đường đem từ phần sân của Navibank SG sang thẳng phần sân của CS.Đồng Tháp, trước khi Long Giang là người kết thúc đường bóng này, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng thành phố.

 

Các cầu thủ chủ nhà một lần nữa tranh cãi dữ dội quyết định của trọng tài, vì họ cho rằng ông phải cắt còi từ trước, ở tình huống cầu thủ CS Đồng Tháp bị đốn ngã trong khu vực 16m50 của Navibank SG. Nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng và CS Đồng Tháp phải chấp nhận thất bại 0-2 trước Navibank SG.
 

Bảng xếp hạng sau vòng 15 giải V-League 2011

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SL Nghệ An

35

15

11

2

2

27-9

2

SHB Đà Nẵng

28

15

8

4

3

31-17

3

TĐCS Đồng Tháp

24

15

6

6

3

22-20

4

Thanh Hóa

22

15

6

4

5

25-22

5

Hà Nội T&T

21

14

6

3

5

20-18

6

Navibank SG

20

15

5

5

5

21-21

7

HA Gia Lai

19

15

5

4

6

23-21

8

HP Hà Nội

18

15

5

3

7

20-20

9

V. Ninh Bình

18

15

5

3

7

16-19

10

K. Khánh Hòa

18

14

5

3

6

13-17

11

B. Bình Dương

18

15

4

6

5

26-27

12

Hà Nội ACB

16

15

5

1

9

22-30

13

V. Hải Phòng

16

15

3

7

5

15-23

14

ĐT Long An

11

15

2

5

8

11-26

 

Kim Điền