1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt qua Cần Thơ, Than Quảng Ninh áp sát ngôi đầu bảng V-League

(Dân trí) - Dù phải thi đấu trên sân của Cần Thơ, nhưng Than Quảng Ninh vẫn có chiến thắng 2-0 trước đội bóng đất Tây Đô. Chiến thắng này giúp cho Than Quảng Ninh chỉ còn kém đội đầu bảng Hải Phòng đúng 1 điểm.

Với việc đã rất gần với ngôi vô địch V-League, Than Quảng Ninh tỏ ra rất quyết tâm trước đội chủ nhà Cần Thơ. Đội bóng vùng mỏ sử dụng đội hình gần như mạnh nhất của mình, với tiền đạo ngoại Dyachenko trên hàng tấn công, cùng sự hỗ trợ của các vệ tinh Minh Tuấn, Hồng Quân và Kizito xung quanh.

Trong khi đó, dù là đội chủ nhà, nhưng Cần Thơ vào thời điểm hiện tại không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu. Đội bóng đất Tây Đô không quá quyết liệt trong việc tranh chấp ngôi cao, nhưng cũng không phải lo việc phải chạy đua ở nhóm dưới, vì mục tiêu ban đầu của Cần Thơ khi vào giải là trụ hạng gần như đã hoàn thành.

Than Quảng Ninh của Mạc Hồng Quân (trái) đã ở rất gần với ngôi vô địch V-League 2016 (ảnh: Kim Điền)
Than Quảng Ninh của Mạc Hồng Quân (trái) đã ở rất gần với ngôi vô địch V-League 2016 (ảnh: Kim Điền)

Chính vì thế, cho dù tung ra sân bộ đôi tiền đạo ngoại Patiyo và Oseni, cộng với cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max, nhưng khả năng tấn công của đội bóng đất Tây Đô vẫn khá tầm thường, do các pha phối hợp không thật nhanh, nhiệt huyết của các cầu thủ trong tay HLV Vũ Quang Bảo cũng không cao.

Sau hiệp 1 không có nhiều cơ hội được tạo ra, hiệp 2 diễn ra với tốc độ cao hơn, vì lúc này Than Quảng Ninh bắt đầu thể hiện rõ khát vọng chiến thắng.

Phút 60, hậu vệ Cần Thơ mắc sai lầm, phạm lỗi trong khu vực 16m50 của đội nhà, để Than Quảng Ninh được hưởng quả phạt đền. Từ chấm 11m, Vũ Minh Tuấn đánh bại thủ môn Trần Bửu Ngọc bên phía đội chủ nhà, mở tỷ số cho Than Quảng Ninh.

Bàn thắng vừa nêu giúp cho đội khách càng lên tinh thần, liên tiếp tạo được các tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Bửu Ngọc của Cần Thơ. Phút 70, cú sút khá căng của Hồng Quân khiến cho thủ thành Bửu Ngọc phải rất vất vả mới tung người đẩy được bóng cứu thua.

Đến những phút cuối, Than Quảng Ninh chủ động đá chắc chắn, trong khi Cần Thơ lúc này mới đẩy cao được đội hình lên tấn công. Nhưng khi mà đội bóng trong tay của HLV Vũ Quang Bảo còn chưa kịp chọc thủng lưới đối phương, thì họ đã phải trả giá cho sự lơi lỏng trong hàng phòng ngự.

Phút 79, trung vệ đội trưởng Chí Công của Cần Thơ theo người không sát, để cho Dyachenko bên phía Than Quảng Ninh có pha dứt điểm hiểm hóc từ khoảng 14m, lần thứ 2 trong trận đánh bại thủ thành Bửu Ngọc, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng trong tay HLV Phan Thanh Hùng.

Chiến thắng vừa nêu giúp cho Than Quảng Ninh hiện có 40 điểm, hiện chỉ kém đội đầu bảng Hải Phòng 1 điểm, đồng thời đã quá gần cơ hội xưng vương trong làng cầu Việt Nam.

Kim Điền

Vượt qua Cần Thơ, Than Quảng Ninh áp sát ngôi đầu bảng V-League - 2