1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vượt Casillas, Buffon là thủ thành xuất sắc nhất 25 năm qua

(Dân trí) - Thủ thành của Juventus và đội tuyển Italia đã vượt qua đối thủ nặng ký Iker Casillas để trở thành thủ môn xuất sắc nhất thế giới 25 năm qua do Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) bình chọn.

Trong cuộc bỏ phiếu vừa được tiến hành bởi các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, Gianluigi Buffon đã vượt qua đối thủ nặng ký Iker Casillas để trở thành thủ môn xuất sắc nhất trong vòng 25 năm qua (từ năm 1987 đến 2011). Thủ thành số 1 của Juventus và đội tuyển Italia đã giành được 226 điểm.

 
Vượt Casillas, Buffon là thủ thành xuất sắc nhất 25 năm qua - 1
Buffon đã vượt qua Casillas để giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất thế giới 25 năm qua

Gianluigi Buffon luôn được đánh giá là một trong những người gác đền xuất sắc nhất thế giới trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Chính màn trình diễn ấn tượng với 453 phút giữ sạch lưới liên tiếp của anh tại World Cup 2006 đã góp công không nhỏ giúp đội tuyển Italia giành chức vô địch thế giới. Riêng về mình, Buffon cũng đã được tôn vinh với danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất World Cup đồng thời đoạt luôn quả bóng Bạc trong năm 2006.

Trong khi đó, Iker Casillas, người đã thâu tóm gần như tất cả mọi danh hiệu cao quý ở cấp CLB lẫn đội tuyển trong màu áo Real Madrid và Tây Ban Nha và vừa được IFFHS bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất năm lần thứ tư liên tiếp đứng thứ 2 trong danh sách những thủ môn xuất sắc nhất thế giới 25 năm qua với 213 điểm.

Điều đáng chú ý là trong tốp 10, ngoài người về thứ ba, Edwin van der Sar còn có Andoni Zubizarreta và Taffarel là những cầu thủ chưa bao giờ giành được danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất năm của IFFHS. Ngoài ra, trong danh sách này, châu Âu cũng cho thấy sự vượt trội hoàn toàn khi đóng góp đến 8 gương mặt, 2 cái tên còn lại chính là Tafferel của Brazil và Chilavert của Paraguay, những đại diện của Nam Mỹ.

Danh sách 10 thủ môn xuất sắc nhất thế giới giai đoạn 1887-2011
 
1. Gianluigi Buffon (Italia) 226 điểm
2. Iker Casillas (TBN) 213
3. Edwin van der Sar (Hà Lan) 201
4. Peter Schmeichel (Đan Mạch) 179
5. Oliver Kahn (Đức) 162
6. Petr Cech (CH Czech) 154
7. Jose Luis Chilavert (Paraguay) 146
8. Walter Zenga (Italia) 132
9. Andoni Zubizarreta (TBN) 132
10. Claudio Taffarel (Brazil) 130

Ngọc Trung