1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vừa chạy vừa trêu đối thủ, Usain Bolt vẫn vào chung kết nội dung 200m

(Dân trí) - “Tia chớp” Usain Bolt vẫn không có đối thủ xứng tầm ở các nội dung chạy cự ly ngắn trong môn điền kinh. Siêu sao người Jamaica thậm chí còn chưa bung hết sức ở bán kết nội dung chạy 200m nam, nhưng vẫn có chỉ số bỏ khá xa phần còn lại.

Thậm chí, trong khoảng 50m cuối cùng của đợt thi bán kết thứ 2, Usain Bolt đã chủ động giảm tốc độ, cũng như quay sang cười đùa với đối thủ người Canada là De Grasse chạy kế bên.

Usain Bolt (phải) vừa chạy vừa giỡn suốt trong khoảng 50m cuối cùng của đợt chạy bán kết 200m nam
Usain Bolt (phải) vừa chạy vừa giỡn suốt trong khoảng 50m cuối cùng của đợt chạy bán kết 200m nam

Nhưng vẫn về đích đầu tiên
Nhưng vẫn về đích đầu tiên

Vừa chạy vừa trêu đối thủ, Usain Bolt vẫn vào chung kết nội dung 200m - 3

Trong suốt lộ trình nêu, Tia chớp người Jamaica liên tục trêu đối thủ De Grasse (Canada)
Trong suốt lộ trình nêu, "Tia chớp" người Jamaica liên tục trêu đối thủ De Grasse (Canada)

Vừa chạy vừa trêu đối thủ, Usain Bolt vẫn vào chung kết nội dung 200m - 5

Dù vậy, “tia chớp” người Jamaica vẫn dễ dàng cán đích đầu tiên, với thành tích 19 giây 78, thành tích cao nhất ở cả 3 đợt thi bán kết nội dung chạy 200m nam. Với phong độ hiện tại, Bolt hoàn toàn có thể giành HCV thứ 2 tại Olympic 2016, cũng như rút ngắn thời gian chạy của chính minh.

Ngoài ra, mục tiêu khác của VĐV chạy cự ly ngắn số 1 thế giới là phá kỷ lục thế giới do chính anh nắm giữ, ở đợt thi chung kết diễn ra vào ngày mai (19/8, theo giờ Việt Nam).

Niềm vui kép đến với Usain Bolt khi đối thủ lớn nhất của anh trong khoảng 5 – 7 năm qua là Justin Gatlin (Mỹ) bất ngờ bị loại khỏi đợt thi chung kết. Đáng nói hơn nữa, Justin Gatlin bị loại do chủ quan và do bắt chước phong cách của... Usain Bolt.

Justin Gatlin (Mỹ) cũng bắt chước phong cách vừa chạy vừa nhìn sang đối thủ của Usain Bolt, nhưng bị loại vì chủ quan
Justin Gatlin (Mỹ) cũng bắt chước phong cách vừa chạy vừa nhìn sang đối thủ của Usain Bolt, nhưng bị loại vì chủ quan

Vẻ mặt thẩn thờ của niềm hy vọng số 1 của điền kinh Mỹ trong các cự ly chạy cự ly ngắn, khi anh biết mình không thể vào chung kết
Vẻ mặt thẩn thờ của niềm hy vọng số 1 của điền kinh Mỹ trong các cự ly chạy cự ly ngắn, khi anh biết mình không thể vào chung kết

Ở đợt chạy bán kết thứ 3 của nội dung 200m, VĐV người Mỹ dẫn đầu trong phần lớn lộ trình. Tuy nhiên, trong khoảng chục mét cuối cùng, Justin Gatlin bất ngờ giảm tốc độ, cũng như quay sang nhìn đối thủ giống cách Usain Bolt vẫn thường làm.

Tuy nhiên, do chưa bỏ các đối thủ bám đuổi khoảng cách đủ xa, nên sự mất tập trung vừa nêu khiến Justin Gatlin chỉ về thứ 3 ở đợt chạy của mình, với thời gian rất tệ là 20 giây 13, chỉ đứng thứ 9 về mặt thành tích sau đợt chạy bán kết (theo quy định, 2 VĐV dẫn đầu ở mỗi đợt chạy bán kết sẽ giành vé vào chung kết, 2 vé vớt còn lại được xác định dựa trên thời gian chạy của các VĐV ở bán kết, xét từ vị trí số 1 xuống đến vị trí thứ 8).

Thiện Nhân

Vừa chạy vừa trêu đối thủ, Usain Bolt vẫn vào chung kết nội dung 200m - 8

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016