1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vũ Minh Tuấn vắng mặt ở trận bán kết lượt đi gặp Indonesia

(Dân trí) - Do bố bị bệnh nặng, tiền vệ Vũ Minh Tuấn xin tạm rút khỏi đội tuyển quốc gia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, với Indonesia tại xứ vạn đảo vào ngày 3/12 sắp tới.

Hôm nay (29/11), VFF nhận được thông báo từ phía tiền vệ Vũ Minh Tuấn, cho hay tình hình sức khoẻ của bố cầu thủ nay hiện rất yếu. Thông tin từ phía gia đình Vũ Minh Tuấn cho biết, bệnh viện đã trả bố của cầu thủ này về với gia đình, có thể diễn biến rất xấu.

Vũ Minh Tuấn xin vắng mặt ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 vì bố bị bệnh rất nặng (ảnh: Trọng Vũ)
Vũ Minh Tuấn xin vắng mặt ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 vì bố bị bệnh rất nặng (ảnh: Trọng Vũ)

Tiền vệ này xin được tập trung trở lại từ ngày 4/12, và chỉ tham dự trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình (ảnh: Trọng Vũ)
Tiền vệ này xin được tập trung trở lại từ ngày 4/12, và chỉ tham dự trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình (ảnh: Trọng Vũ)

Đấy chính là lý do mà tiền vệ Minh Tuấn xin phép không cùng đội tuyển Việt Nam sang Indonesia đá trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, mà quay về nhà ở Quảng Ninh, từ TPHCM, để gặp mặt bố mình.

Phía tuyển thủ Vũ Minh Tuấn cũng xin phép anh sẽ tập trung trở lại cùng đội tuyển từ ngày 4/12 tới đây, để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với đội bóng xứ vạn đảo, trên sân Mỹ Đình.

Được biết, bố của cầu thủ Vũ Minh Tuấn đã bị bệnh nặng từ trước khi AFF Cup năm nay khai diễn, và cầu thủ của CLB Than Quảng Ninh trong thời gian đã tạm gác lại nỗi đau, để thi đấu các trận vòng bảng.

Như vậy là tiếp sau trường hợp của trung vệ Đình Luật chịu án treo giò, khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ vắng cầu thủ thứ 2 ở trận đấu diễn ra ngày 3/12 tới, đó là tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Tuy nhiên, trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn còn những cầu thủ sẵn sàng để thay thế các đồng đội.

Kim Điền

Vũ Minh Tuấn vắng mặt ở trận bán kết lượt đi gặp Indonesia - 3

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016