1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VPF nhắc nhở HLV Trần Bình Sự về những phát biểu “nhạy cảm”

(Dân trí) - Thời gian qua, HLV Trần Bình Sự (CLB Đồng Nai) liên tục có những phát biểu liên quan đến chuyện tiêu cực ở V-League. Gần nhất, sau vòng 25, HLV này tiếp tục lên tiếng đề nghị công an vào cuộc để điều tra những trận đấu “có mùi” tại giải đấu quốc nội số 1 Việt Nam.

Ở vòng 22 V-League, sau khi chứng kiến HA Gia Lai giành chiến thắng trước SL Nghệ An, HLV Trần Bình Sự đã phát biểu với báo chí rằng đội bóng phố Núi đã tận dụng hết mối quan hệ để giành chiến thắng, trong khi đó Đồng thì thân cô thế cô, phải tự mình giải quyết số phận của mình.

Phát biểu mang tính “đá xoáy” HA Gia Lai của ông Sự thực tế đã diễn ra những vòng sau đó, HA Gia Lai tiếp thắng liên tiếp 2 trận nữa, trước khi hòa ĐT Long An ở vòng áp chót để chính thức trụ hạng.

Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của HA Gia Lai khiến những nỗ lực của Đồng Nai trở nên vô nghĩa. Ngay cả khi Đồng Nai vừa giành chiến thắng trước Khánh Hòa ở vòng 25 V-League thì số phận của đội bóng này cũng gần như chắc chắn đã được định đoạt.

 

HLV Trần Bình Sự bực tức vì Đồng Nai bị ép ở V-League
HLV Trần Bình Sự bực tức vì Đồng Nai bị ép ở V-League

 

Sau trận thắng Khánh Hòa, HLV Trần Bình Sự tiếp tục có những phát biểu liên quan đến công tác chống tiêu cực của VFF, VPF ở mùa giải năm nay.

"Vai trò của VPF thực sự quan trọng, nhất là với những gì đã xảy ra ở mùa giải này. Tại sao năm 2013 VFF và VPF vẫn kiên quyết trừ điểm Sài Gòn Xuân Thành vì thi đấu thiếu tích cực với Kienlongbank Kiên Giang dù không có chứng cứ. Giờ tại sao họ không dám làm gì khi dư luận nói về những trận đất bất thường. Tôi hi vọng công an sẽ vào cuộc để công bố ai trắng ai đen", ông Sự nói.

Dù không nói thẳng nghi ngờ đội nào tiêu cực, nhưng rõ ràng ông Sự một lần nữa muốn nhắc tới những trận đấu được cho là “có mùi” của HA Gia Lai. Có một chi tiết rất lạ ở vòng 25 V-League là trong khi các trận đều được tường thuật trực tiếp, thì riêng cuộc đọ sức giữa HA Gia Lai và ĐT Long An trên sân Pleiku không được bất cứ đài nào cho lên sóng, thậm chí ngay cả đài địa phương cũng nói không với trận đấu này. Và sau 90 phút thi đấu theo kiểu “đá cho xong”, HA Gia Lai và ĐT Long An đã cầm hòa nhau với tỷ số 0-0, qua đó đội chủ nhà chính thức trụ hạng sớm trước 1 vòng đấu.

Sau rất nhiều lần có những phát biểu liên quan đến chuyện tiêu cực tại V-League, HLV Trần Bình Sự đã bị VPF nhắc nhở. Còn nhớ ở lần phát biểu trước đó về việc HA Gia Lai giỏi quan hệ hơn Đồng Nai, đích thân Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc cho biết sẽ làm việc với HLV Trần Bình Sự. Còn lần này, ông Ngọc cũng cho biết sẽ làm việc với lãnh đạo đội bóng Đồng Nai về những phát ngôn của HLV họ Trần sau vòng 25 V-League vừa qua.

Cách đây không lâu, trước những phản ứng của người xem và báo chí, VFF và công ty VPF đều đã lên tiếng về những trận đấu bị nghi là “có mùi”. Theo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, trước tiên vấn đề xem xét chuyên môn các trận đấu sẽ được giao cho Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, để kiểm tra, rà soát lại những trận đấu thực sự có vấn đề về tư tưởng hay không. Trong khi đó, VPF cho biết các trận đấu tâm điểm đều có cán bộ an ninh có mặt trên sân để theo dõi. Bất cứ những biểu hiện bất thường nào cũng sẽ được các bộ phận chức năng quan tâm.

Dù thắt chặt công tác chống tiêu cực, nhưng những trận đấu “có mùi” vẫn xảy ra như cơm bữa. Ở vòng 25 V-League, không chỉ trận HA Gia Lai hòa không bàn thắng trước ĐT Long An, mà còn cả trận Cần Thơ hòa Đồng Tháp và thậm chí là trận nhà vô địch B.Bình Dương thua đậm Quảng Nam với tỷ số 1-3.

Lê Cường