1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Villas-Boas tức giận vì học trò đánh rơi 3 điểm

(Dân trí) - Tưởng như đã có chiến thắng sau pha lập công của Lampard, thế nhưng một sai lầm ở phút 87 khiến Chelsea bị Valencia cầm hòa 1-1. Kết quả này khiến HLV Villas-Boas rất không hài lòng.

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng vẫn tạo được thế trận lấn lướt và có bàn vượt lên ở phút 56 do công của Lampard, Chelsea bất ngờ đánh rơi 3 điểm khi trận đấu chỉ còn 3 phút. Kết quả hòa 1-1 tại Mestella dù không khiến họ mất ngôi đầu bảng E nhưng cách biệt với đội xếp sau chỉ còn là 1 điểm.

 
Villas-Boas tức giận vì học trò đánh rơi 3 điểm - 1
Chelsea suýt chút nữa đã có 3 điểm tại Mestella

Phát biểu sau trận đấu HLV Villas-Boas tỏ ra thất vọng và tiếc nuối. “Thật đáng tiếc khi lọt lưới một bàn ở cuối trận bởi tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ giành trọn 3 điểm. Càng đáng tiếc hơn khi chỉ một quả penalty đã làm hỏng màn trình diễn rất tốt của toàn đội.

Tôi rất hài lòng với phong độ của các cầu thủ hôm nay. Trước trận này nếu ai đó nói rằng chúng tôi sẽ hòa tại Valencia thì có thể tôi sẽ chấp nhận nhưng sau khi đã tiến gần chiến thắng đến vậy thì rõ ràng cảm giác thật khó chịu”, chiến thuật gia người BĐN nói. “Ngay cả khi bị gỡ hòa chúng tôi vẫn tạo được cơ hội dứt điểm nhưng không thể nâng tỉ số lên 2-1. Tôi tin rằng trận này Chelsea xứng đang có 3 điểm”.

Sau thời gian dưỡng thương và xuống phong độ, trận này Lampard đã chơi khá hay với nhiều đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội và đóng góp một bàn thắng. Tuy nhiên khi được hỏi về việc liệu tiền vệ người Anh có thể trở lại đá chính chưa thì Villas-Boas lại chỉ trả lời chung chung. “Lampard đã chơi tốt và các cầu thủ khác cũng vậy. Vậy nên không có gì để đồn đoán và tôi không muốn bình luận gì về vấn đề này”.

Liên quan đến quả penalty ở cuối trận, HLV của Chelsea không đổ lỗi cho trọng tài nhưng ông tin rằng đội nhà cũng đáng được hưởng phạt đền sau khi Torres bị đốn ngã đầu hiệp 1. “Thật chẳng ích gì khi nhận xét về trọng tài sau trận đấu. Nếu ông ta nhận định phải có penalty thì kết cục là như vậy.

Nhưng rõ ràng lẽ ra phải có một quả penalty sau tình huống Torres bị phạm lỗi trong hiệp 1. Dù sao thì quyết định của trọng tài cũng không mấy ảnh hưởng tới Chelsea”.

Hoàng Tùng