1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam thăng tiến chóng mặt, soán ngôi đầu Đông Nam Á

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc năm 2017 với vị trí 112 thế giới, qua đó soán ngôi Philippines trở thành đội bóng đứng đầu khu vực Đông Nam Á trên Bảng xếp hạng FIFA.

Ngày hôm qua, FIFA vừa công bố Bảng xếp hạng tháng 12/2017. Điều đáng nói, trong tháng qua, đội tuyển Việt Nam đã tăng tới 13 bậc, vươn lên xếp thứ 112 thế giới, bất chấp việc không trải qua trận đấu chính thức nào ở cấp độ quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á năm 2017
Đội tuyển Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á năm 2017

Như vậy, với vị trí này, chúng ta đã vươn lên soán ngôi Philippines trở thành đội bóng đứng đầu khu vực Đông Nam Á trên Bảng xếp hạng FIFA. Đây là thứ hạng cao nhất của ĐT Việt Nam có được kể từ năm 2012.

Trên tầm thế giới, chúng ta đứng trên rất nhiều đội bóng từng tham dự Euro hay World Cup như New Zealand (thứ 121), Togo (thứ 122), CHDCND Triều Tiên (thứ 126), Latvia (thứ 132), Angola (thứ 141)…

Đội tuyển Philippines đã kết thúc năm 2017 với vị trí thứ 2 khu vực Đông Nam Á (xếp thứ 124 thế giới). Trong tháng qua, Philippines đã tụt tới 6 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA.

Thái Lan tăng 2 bậc lên xếp thứ 130 thế giới và xếp thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Đứng tiếp theo trong khu vực lần lượt là Myanmar (thứ 140), Indonesia (thứ 162), Singapore (thứ 172), Campuchia (thứ 173), Malaysia (thứ 174), Lào (thứ 182), Brunei (thứ 190) và Đông Timor (thứ 191).

Trong khi đó, top 10 thế giới không chứng kiến sự thay đổi. Đội tuyển Đức kết thúc năm 2017 với vị trí thứ 1. Tiếp theo là Brazil (thứ 2), Bồ Đào Nha (thứ 3), Argentina (thứ 4), Bỉ (thứ 5), Tây Ban Nha (thứ 6), Ba Lan (thứ 7), Thụy Sĩ (thứ 8), Pháp (thứ 9) và Chile (thứ 10).

Top 10 đội tuyển dẫn đầu thế giới trên BXH FIFA
Top 10 đội tuyển dẫn đầu thế giới trên BXH FIFA

H.Long