1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam kết thúc Paralympic với 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ

(Dân trí) - kết thúc đợt tranh tài ở Paralympic Rio 2016, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành tổng cộng 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, tạm xếp thứ 55 trên bảng tổng sắp. Đây là một thành tích rất ấn tượng và là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có huy chương ở sân chơi Paralympic.

Ở ngày thi đấu cuối cùng, VĐV bơi lội Võ Thanh Tùng đã không thể giành thêm huy chương cho đoàn Việt Nam. Ở nội dung bơi sở trường 100m tự do hạng thương tật S5, VĐV người Việt Nam chỉ về thứ 5 với thông số 1’18”02, tức kém hơn cả thành tích ở vòng loại (1’17”64). Đoạt HCV nội dung này chính là tay bơi Dias Daniel của Brazil.


Vận động viên Võ Thanh Tùng

Vận động viên Võ Thanh Tùng

Như vậy, sau khi kết thúc các nội dung thi đấu tại Paralympic, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành tổng cộng 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, tạm xếp thứ 55 trên bảng tổng sắp.

Các VĐV giành huy chương gồm: HCV của Lê Văn Công (cử tạ), HCB là Võ Thanh Tùng (bơi 50m tự do), 2 HCĐ thuộc về Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ) và Cao Ngọc Hùng (ném lao).

Đứng đầu hiện vẫn đang là Trung Quốc với 103 HCV, 79 HCB, 51 HVĐ. Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đang tạm dẫn đầu với 6 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ và đứng thứ 23 trên bảng tổng sắp. Malaysia với 3 HCV, 1 HCĐ xếp hạng 35 và Singapore đoạt 2 HCV, 1 HCĐ đang đứng thứ 45 tổng sắp.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 7h10 ngày 21/9 (giờ Việt Nam) trên chuyến bay số hiệu VN 2106.

An An