1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam giành 1 HCB, 1 HCĐ tại giải điền kinh châu Á trong nhà

(Dân trí) - Dù giành được 1 HCB, 1 HCĐ sau 2 ngày thi đấu nhưng đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn chưa thể đoạt chuẩn tham dự Olympic 2012.

Tấm HCB thuộc về VĐV Việt Anh ở nội dung 5 môn phối hợp với thành tích 3.812 điểm. Việt Anh cũng mang về cho điền kinh Việt Nam tấm HCĐ ở nội dung nhảy cao. Do điều kiện thi đấu trong nhà khác ngoài trời, lại đang có chấn thương nhẹ ở đầu gối nên thành tích của Việt Anh chỉ đạt 1m83, kém xa với thành tích mà cô giành HCV tại SEA Games 26 (1m90).

 
Việt Nam giành 1 HCB, 1 HCĐ tại giải điền kinh châu Á trong nhà - 1
Việt Anh chỉ vượt qua 1m83 còn thua thành tích 1m90 của cô đạt được tại SEAGames 26
 

 

Với thành tích này, một lần nữa giấc mơ Olympic 2012 vẫn chưa thể tới với VĐV người Bạc Liêu bởi theo chuẩn B Olympic, các VĐV phải đạt thành tích trên 1m92. Ở nội dung 400m nữ, VĐV Nguyễn Thị Thúy chỉ đạt thành tích 58’’20 nên phải dừng bước ngay ở vòng loại. VĐV còn lại là Nguyễn Thị Phương ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật cũng thi đấu không thành công, khi chỉ đạt thành tích 10’33’’12.
 
Tại giải này, cả Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương không tham dự. Hiện tại, Trương Thanh Hằng cùng tổ cự ly trung bình chỉ tập luyện một mình tại Đà Nẵng. Vào tháng 4 tới , Hằng sẽ đi tập huấn tại Côn Minh, Trung Quốc, địa điểm ém quân nhiều năm qua của tổ cự ly trung bình.

 

Sau một tháng tập huấn tại Côn Minh, Hằng sẽ có đủ thể lực và tốc độ để tham dự 3 vòng đấu Grand Prix châu Á, sẽ diễn ra vào tháng 5. Đây là cơ hội giành chuẩn Olympic đầu tiên của Hằng trong năm 2012. Trong khi đó, Vũ Thị Hương tiếp tục tập luyện tại Việt Nam để chữa trị dứt điểm chấn thương cơ đùi.

 

Từ Hàng Châu (Trung Quốc), trưởng bộ môn Dương Đức Thủy cho biết cơ hội để các điền kinh Việt Nam đoạt chuẩn tham dự Thế vận hội còn lại là tại giải Ngôi sao châu Á, giải vô địch trong nhà thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ và giải Grand Prix châu Á. Ngay sau khi về nước, đội tuyển điền kinh sẽ gấp rút chuẩn bị cho các giải trên với mục tiêu giành chuẩn Olympic.

 

An An