1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao VFF muốn “trảm” Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi?

(Dân trí) - Sau hàng loạt những vụ “lùm xùm” liên tiếp về công tác điều hành trọng tài ở các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước, đặc biệt là V-League 2016 ở những vòng đấu vừa qua, thường trực VFF đã có cuộc họp khẩn để đưa ra những giải pháp và hướng giải quyết nhằm chấn chỉnh lại giải đấu cũng như công tác điều hành.

Theo đó, VFF đã đình chỉ công tác đối với Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, đưa ông Dương Văn Hiền lên thay thế trong thời gian tới. Tuy nhiên, đây chưa phải là quyết định cuối cùng, bởi phải được thông qua Ban chấp hành ở Đại hội thường niên VFF. Dù vậy, việc ông Mùi bị “trảm” hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian, bởi VFF đã không còn tin tưởng vào vị “vua của vua áo đen” này.

Tất nhiên, VFF buộc phải có hành động, nhưng một sự trấn an dư luận sau rất nhiều sự cố trọng tài vừa qua. Còn với dân trong nghề, quyết định đình chỉ (tiến tới cách chức) Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi chính là động thái đầu tiên cho thấy VFF đang muốn cải tổ lại Ban trọng tài – một trong những Ban không để lại nhiều dấu ấn tốt.

Nói về quyết định “trảm” ông Nguyễn Văn Mùi, Tổng Thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ: “VFF luôn mong muốn những giải đấu bóng đá chuyên nghiệp trong nước được diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, hấp dẫn và thu hút khán giả. Việc đình chỉ công tác với Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi được xem là giải pháp tình thế hợp lý nhất ở thời điểm này, trong nỗ lực góp phần tạo nên giải đấu công bằng và chuyên nghiệp trong nước của VFF”.

Một thành viên thường trực VFF cho biết, theo điều lệ Trưởng Ban trọng tài phải là Uỷ viên Ban chấp hành. Sau đại hội VFF nhiệm kỳ VII, việc bổ nhiệm ông Mùi do Chủ tịch VFF đại diện Thường trực VFF giới thiệu vào chức vụ Trưởng Ban trọng tài VFF. Khi thường trực thống nhất, đưa ra xin ý kiến Ban chấp hành và được thông qua, lúc đó Thường trực VFF mới bổ nhiệm và có quyết định chính thức do Chủ tịch ký. Do đó, VFF chỉ đình chỉ làm nhiệm vụ của Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, việc có cách chức hay không phải được đư ra Ban chấp hành lấy ý kiến mới đi đến quyết định.

T.L