1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao U19 Nhật Bản sử dụng đội hình hai đấu U19 Việt Nam?

(Dân trí) - Ở trận đấu rất quan trọng khi đối đầu với “hiện tượng” U19 Việt Nam, HLV Atsushi Uchiyama đã gây ngạc nhiên khi có 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với đội hình đánh bại Tajikistan ở tứ kết. Điều đáng nói là những cầu thủ được ra sân trận đấu với U19 Việt Nam hầu hết đều là dự bị.

Còn nhớ trước trận đấu chính HLV Atsushi Uchiyama nhắc nhở các học trò rằng không được phép chủ quan trước U19 Việt Nam nếu không sẽ bị trả giá. Bản thân HLV Atsushi Uchiyama cũng tìm hiểu rất kỹ về điểm mạnh, điểm yếu của U19 Việt Nam. Nhưng thật bất ngờ khi chiến lược gia người Nhật Bản chỉ sử dụng đội hình hai ở trận bán kết tối qua.


HLV Atsushi Uchiyama xáo trộn toàn bộ đội hình trước U19 Việt Nam

HLV Atsushi Uchiyama xáo trộn toàn bộ đội hình trước U19 Việt Nam

Những tưởng với đội hình không phải là mạnh nhất, U19 Nhật Bản sẽ gặp khó khăn trước một U19 Việt Nam có tinh thần thoải mái, chơi như không còn gì để mất. Tuy nhiên, đội bóng đến từ xứ sở Mặt trời mọc vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận, gây sức ép từ đầu tới cuối, tạo ra vô số cơ hội và ba trong số đó đã trở thành bàn thắng.

Lý giải về việc sử dụng cầu thủ dự bị trong trận gặp U19 Việt Nam, HLV Atsushi Uchiyama nói: “Tôi đã chọn 23 cầu thủ tham dự giải đấu năm nay. Mặc dù chúng tôi sử dụng các cầu thủ khác ở trận đấu này, nhưng phong cách của đội bóng vẫn không thay đổi và tôi tự tin các cầu thủ của mình vẫn chơi như định hướng”.

Có thể thấy, lối chơi và sức mạnh của U19 Nhật Bản không hề yếu đi. Họ chơi đơn giản, ít mảng miếng đặc biệt nhưng vẫn khiến các cầu thủ U19 Việt Nam vất vả chống đỡ. Thế mới thấy khâu đào tạo trẻ của Nhật Bản đồng bộ, bài bản như thế nào, khoảng cách về trình độ giữa cầu thủ đá chính và dự bị là không nhiều, khác xa với Việt Nam.

Đánh giá về trận đấu, HLV Atsushi Uchiyama chia sẻ: “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt cả trận, có sự cân bằng và việc ghi bàn từ tình huống cố định trong hiệp 1 thực sự giúp chúng tôi khởi đầu trận đấu thuận lợi”.

Vào chung kết, đây là lần thứ 7 Nhật Bản có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải U19 châu Á. Thầy trò HLV Atsushi Uchiyama quyết phá dớp chưa từng giành chức vô địch ở giải đấu dành cho lứa tuổi U19.

Thùy Anh