1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao ngôi sao trẻ HA Gia Lai bị loại khỏi danh sách U20 Việt Nam?

(Dân trí) - Cầu thủ nhỏ con Phan Thanh Hậu được ví như “Vua thể lực” ở đội tuyển U20 Việt Nam, nhưng anh vẫn không thể có suất đi Hàn Quốc tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2017.

Trong 4 cầu thủ bị HLV Hoàng Anh Tuấn loại khỏi danh sách đội tuyển U20 Việt Nam, Phan Thanh Hậu gây bất ngờ nhất. Cầu thủ từng được báo chí Anh xếp vào top 40 ngôi sao trẻ triển vọng nhất thế giới, dường như không có duyên với những sân chơi lớn, dù anh vẫn được trao cơ hội lên tuyển.


Thanh Hậu không thể dự World Cup U20 khá đáng tiếc

Thanh Hậu không thể dự World Cup U20 khá đáng tiếc

Trước khi chốt danh sách, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ quan điểm: “Cá nhân và tập thể ? Tôi chọn tập thể! Ai không cùng quan điểm sẽ phải bước ra khỏi đội ngũ. Với tôi, không ai là bất khả xâm phạm.

Tôi không sử dụng nhân sự một cách cứng nhắc, nhưng cũng chắc chắn rằng tình cảm không thể can thiệp vào công việc. Có thể là tàn nhẫn nhưng thà một lần đau. Trách nhiệm và danh dự của đất nước là số một đối với tôi”.

Đó có thể xem là triết lý của HLV người Khánh Hòa, và việc ông loại bất cứ ai ở đội tuyển U20 Việt Nam cũng không phải là điều gì bất ngờ. Nhưng với trường hợp của Thanh Hậu, khi thì các bác sĩ thông báo cầu thủ này chấn thương, nhưng lại có thông tin Thanh Hậu phải gác lại giấc mơ World Cup vì không đạt yêu cầu chuyên môn, khiến nhiều người không hiểu đâu là lý do chính khiến chân sút CLB HA Gia Lai bị loại.

Thực tế, Thanh Hậu không phải là cầu thủ mà HLV Hoàng Anh Tuấn ưa thích về mặt lối chơi. Cách đây không lâu, ở đợt triệu tập 26 cầu thủ U22 Việt Nam sang Trung Quốc đá giao hữu Thanh Hậu cũng bị loại. HA Gia Lai khi đó cũng đóng góp tới 7 cái tên gồm thủ môn Lê Văn Trường, hậu vệ A Hoàng, Lê Văn Sơn, tiền vệ Trần Hữu Đông Triều, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phong Hồng Duy và tiền đạo Trần Minh Vương.

Chiến lược gia người Khánh Hòa thích cách chơi bóng của Quang Hải, Minh Dĩ hay Trọng Đại hơn nhiều, dù vẫn thừa nhận Thanh Hậu là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt.

Như để an ủi cho cậu học trò có thể hình mỏng cơm, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn điền tên Phan Thanh Hậu và một cầu thủ bị loại khác là Tiến Anh vào danh sách 2 cầu thủ dự phòng của U20 Việt Nam. Cả hai cái tên này sẽ chính thức bị loại trong buổi họp kỹ thuật ngày 19/5 và nếu như U20 Việt Nam không có thêm cầu thủ nào gặp chấn thương trong những buổi tập sắp tới.

Ở đội tuyển U20 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đương nhiên là người chịu trách nhiệm cao nhất với kết quả của đội bóng, vì thế mà bất cứ quyết định nào liên quan đến nhân sự, cũng được nhà cầm quân người Khánh Hòa đặt lên bàn cân, Thanh Hậu không phải ngoại lệ. Chỉ tiếc là sau những gì đã thể hiện, lại được đánh giá là cầu thủ có thể lực tốt nhất ở đội tuyển Việt Nam, sao trẻ của bầu Đức vẫn phải chia tay các đồng đội sau hơn 2 tháng vượt qua những gian khổ trong tập luyện.

Việt Long