1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vì sao Huỳnh Quang Thanh chưa được giảm án kỷ luật?

(Dân trí) - Cùng phải nhận án “treo giò” 2 năm tương tự như thủ môn Minh Nhựt, sau sự cố ở sân Thống Nhất tối 19/2/2017, nhưng hiện tại, Minh Nhựt đã được giảm án, được trở lại thi đấu, còn Quang Thanh thì chưa.

Sau 1 năm thụ án “treo giò” có thời hạn 2 năm, vì phản ứng quá lố ở trận CLB TPHCM gặp Long An trên sân Thống Nhất, tối 19/2/2017, trong khuôn khổ V-League 2017, thủ môn Minh Nhựt được giảm án, được trở lại với V-League 2018.

Ngược lại, 1 cầu thủ cũng bị “treo giò” 2 năm sau sự cố đấy là đội trưởng Huỳnh Quang Thanh của đội Long An lại chưa được giảm án.

Hậu vệ Huỳnh Quang Thanh (thứ 2 từ trái sang) trong sự cố ở sân Thống Nhất tối 19/2/2017 (ảnh: Anh Hải)
Hậu vệ Huỳnh Quang Thanh (thứ 2 từ trái sang) trong sự cố ở sân Thống Nhất tối 19/2/2017 (ảnh: Anh Hải)

Về vấn đề này, trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết trước đó chỉ nhận được đơn xin giảm án của Minh Nhựt, nhưng không nhận được đơn xin giảm án của Quang Thanh, nên chưa có cơ sở đến xem xét.

Cũng theo thông tin từ phía Ban kỷ luật VFF, đến ngày 1/3 họ mới nhận được đơn xin giảm án của hậu vệ Huỳnh Quang Thanh, và Ban kỷ luật sẽ xem xét trường hợp của cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2008 cùng đội tuyển Việt Nam.

Dù vậy, khả năng Quang Thanh kịp trở lại với mùa giải 2018 vẫn còn rất nhiều. Nếu như Minh Nhựt tập luyện và ký hợp đồng với CLB thuộc V-League là Nam Định (V-League khai mạc ngày 10/3), thì Quang Thanh chỉ tập luyện và chuẩn bị tâm lý để thi đấu cho đội thuộc giải hạng Nhất là Long An.

Giải hạng Nhất 2018 mãi đến tháng 4 mới khai diễn, nên Quang Thanh vẫn còn thời gian tham gia mùa giải năm nay, nếu như Ban kỷ luật giảm án cho anh, tương tự như trường hợp của thủ môn Minh Nhựt.

Kim Điền

Vì sao Huỳnh Quang Thanh chưa được giảm án kỷ luật? - 2