1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao HLV Miura “ngó lơ” trận chung kết của U21 HA Gia Lai?

(Dân trí) - HLV trưởng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và U23 Việt Nam Miura đã không có mặt trên khán đài sân Thống Nhất, để xem trận chung kết giữa U21 HA Gia Lai và U19 Hàn Quốc. Sự vắng mặt của HLV Miura khiến bầu Đức cũng phải đặt dấu hỏi.

Sau khi U21 HA Gia Lai giành chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết trước U19 Hàn Quốc, bầu Đức đã thắc mắc: “"Những trận đấu hay thế này mà HLV Miura không đến xem để tuyển quân thì hơi lạ".

Theo bầu Đức, không chỉ Công Phương thi đấu thăng hoa mà tất cả cầu thủ đều xứng đáng nhận được lời khen. Những trận đấu như này nếu HLV Miura theo dõi chắc chắn sẽ có cái nhìn đúng hơn về năng lực của các cầu thủ HA Gia Lai.

 

HLV Miura không quan tâm nhiều đến U21 HA Gia Lai
HLV Miura không quan tâm nhiều đến U21 HA Gia Lai

 

Một lời thắc mắc nhưng cũng là tự hào về lứa “gà nòi” của bầu Đức. Hẳn nhiên ông bầu này đã rất hạnh phúc vì lứa cầu thủ do chính tay mình đào tạo, đã có một giải đấu thành công. Tuy nhiên, bầu Đức mong muốn hơn cả, là những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thường xuyên có mặt trên đội tuyển U23 và thậm chí là ĐTQG. Ở đợt tập trung tới đây, HA Gia Lai góp mặt 6 gương mặt, là đội bóng có cầu thủ đông nhất ở U23 Việt Nam.

Thực tế, HLV Miura sau khi trở lại Việt Nam, đã lên kế hoạch xem giò các cầu thủ ở giải U21 quốc tế. Ông Miura chỉ xem các trận vòng bảng và như vậy là đủ để đánh giá về phong độ của những gương mặt sẽ được gọi lên tuyển. Việc HLV Miura không dự khán trận chung kết không có nghĩa HLV Miura không quan tâm tới các cầu thủ của U21 HA Gia Lai, bởi HLV người Nhật Bản vẫn có thể xem trận đấu này trên truyền hình.

Hơn nữa, theo một quan chức VFF, HLV Miura phải ra Hà Nội gấp là để lên kế hoạch chuẩn bị cho đợt tập luyện của U23 Việt Nam. Ở đợt tập trung này, U23 Việt Nam sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị và có những trận giao hữu quốc tế với một vài đội bóng Nhật Bản. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu đối thủ cũng hết sức quan trọng để U23 Việt Nam có thể chủ động hơn trong lối chơi của mình.

Quan hệ giữa bầu Đức và HLV Miura thời gian qua không thực sự tốt đẹp. Ông bầu phố Núi đã không ít lần chê bai tài cầm quân của HLV người Nhật Bản. Thậm chí bầu Đức còn cho rằng một khi bóng đá Việt Nam còn làm việc với HLV Miura, các đội tuyển sẽ không thể phát triển được. Chính vì thế, sau khi U21 HA Gia Lai giàn chức vô địch, bầu Đức đã không quên nhắc khéo HLV Miura vì sao lại bỏ qua một trận đấu tuyệt vời như vậy.

Hà Nguyên