1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước thềm "đai chiến" MU - Chelsea, 18/9:

Vì sao Fergie vẫn “e ngại” Chelsea nhất?

(Dân trí) - Chelsea khởi đầu mùa giải chẳng lấy gì làm ấn tượng trong khi “người hàng xóm” giàu có Man City đang bay cao và bám đuổi sát sao MU. Vậy nhưng, với Alex Ferguson, The Blues mới chính là đối trọng đáng ngại nhất với “Quỷ đỏ” trên con đường bảo vệ ngôi Vương…

Trước cuộc đại chiến vào Chủ nhật này tại Old Trafford, Alex Ferguson từng đăng đàn nhận định Chelsea chính là đối thủ đáng gờm nhất với MU trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League mùa này. Đó hẳn không phải là tuyên bố… xã giao bởi với một nhà cầm quân lão luyện và tài năng như Fergie, ông thừa hiểu việc đánh giá đúng đối thủ quan trọng thế nào trong những cuộc đua đường trường khắc nghiệt.

 

Vì sao Fergie vẫn “e ngại” Chelsea nhất? - 1
Chelsea vẫn được Fergie đánh giá là đối thủ đáng ngại nhất của MU



Nếu chỉ căn cứ vào kết quả sau 4 vòng đấu đã qua tại Premier League, không ít người sẽ nhanh chóng đi tới nhận định: Man City sẽ là ứng cử viên tiềm tàng nhất đe dọa hành trình bảo vệ chức vô địch của “Quỷ đỏ” năm nay. Nhận định đó không phải không có cơ sở khi Man “xanh” đang có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử đội bóng tại Premier League, với 4 trận toàn thắng và hiệu số “khủng”: 15-3 và xếp ngay sau MU.

 

Không quyến rũ, “long lanh” như những gì Man City thể hiện, Chelsea khởi đầu mùa giải khá “từ tốn” nhưng chắc chắn, hiệu quả. Cách mà The Blues chật vật vượt qua những Sunderland hay West Brom có thể khiến người yêu lối chơi đẹp thất vọng nhưng không thể phủ nhận bản lĩnh của một “ông lớn”. Dù gì thì Chelsea cũng chỉ kém hai đội bóng thành Manchester vỏn vẹn 2 điểm và bất cứ cú “sảy chân” nào của MU hay Man City cũng sẽ là cơ hội để thày trò Villas Boas vượt lên.

 

Có thể ai đó cho rằng đội hình Chelsea già nua khi không ít trụ cột của họ giờ đã qua tuổi 30, lối chơi chậm và thiếu chất “lửa” nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của dàn sao “Xanh” chính là một lợi thế mà không phải đội bóng nào cũng có được. Loạt trận mở màn vòng bảng giữa tuần qua là minh chứng rõ nét nhất, khi Chelsea là đội bóng duy nhất của nước Anh giành chiến thắng, trong khi cả MU, Man City và Arsenal đều bị cầm chân.

 

Vì sao Fergie vẫn “e ngại” Chelsea nhất? - 2
Torres sẽ là mối đe dọa khôn lường với hàng thủ MU nếu El Nino trở lại đúng phong độ



Dấu ấn ngày càng đậm nét của HLV Villas Boas cũng là một yếu tố mang đến sự tin tưởng nơi các CĐV Chelsea. Dù mới ở tuổi 33 nhưng nhà cầm quân người BĐN chứng tỏ sự chín chắn, bản lĩnh hiếm có. Ngoài nhãn quan chiến thuật nhanh nhạy, sắc bén, Villas Boas còn cho thấy khả năng dụng quân “cao tay” như việc ông bỏ qua “lỗi lầm” của Torres khi tiền đạo này lên tiếng chỉ trích đội bóng để tạo cơ hội cho El Nino “đoái công chuộc tội”.

 

Hiệu quả đến ngay ở trận đấu với Leverkusen khi Torres tỏa sáng với hai đường chuyền thành bàn giúp đồng đội lập công, mang đến hy vọng về một sự trở lại phong độ đỉnh cao ngày nào của cựu tiền đạo Liverpool. Nếu Torres tiếp tục giữ được phong độ như ở trận thắng Leverkusen, hàng phòng ngự MU có lý do để mà lo ngại bởi họ hiểu rõ sự nguy hiểm của El Nino một khi chân sút người TBN là chính mình.

 

Vì sao Fergie vẫn “e ngại” Chelsea nhất? - 3
Tân binh Juan Mata mang đến sức trẻ và sự sáng tạo cho hàng công Chelsea



Một nét mới của Chelsea dưới thời AVB là đội bóng thành London đang dần có sự kết hợp rất tốt giữa những trụ cột và các gương mặt trẻ. Tân binh Juan Mata đã có sự khởi đầu đáng khích lệ khi đã góp 2 bàn trong 3 trận gần đây, trong khi một gương mặt trẻ khác là Sturridge đang đá ngày càng lên chân. Bên cạnh đó, việc chiêu mộ những tài năng trẻ sáng giá như Oriol Romeu và Romelu Lukaku cho thấy Chelsea đang muốn thổi một luồng sinh khí mới vào đội bóng.

 

Muốn trở thành một nhà vô địch trong một cuộc đua đường trường thì chỉ thăng hoa trong một vài trận là chưa đủ mà cần phải biết vượt khó, chứng tỏ bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Man City có thể đang chơi hiệu quả và hấp dẫn hơn Chelsea nhưng về đẳng cấp và bản lĩnh, những yếu tố cần thiết của một đội bóng lớn thì The Blues hẳn nhiên có ưu thế. Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi Alex Ferguson vẫn đánh giá Chelsea là đối thủ đáng ngại nhất với MU ở thời điểm này, và cuộc đọ sức tại Olf Trafford đêm mai sẽ phần nào cho chúng ta câu trả lời.