1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao đội tuyển Việt Nam gặp “bão chấn thương”?

(Dân trí) - Một tuần sau khi V-League kết thúc đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) mới tập trung để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Iraq và Thái Lan. Thế nhưng, chỉ ngay những buổi tập đầu tiên, HLV Miura đã liên tiếp nhận tin không vui từ các ca chấn thương của học trò.

ĐTVN hội quân trong ngày 27/9 và ngay buổi tập đầu tiên 2 cầu thủ Minh Tuấn và thủ môn Minh Long đã phải về CLB vì chấn thương. Nếu như thủ môn Minh Long chỉ được gọi lên tuyển để học hỏi đàn anh thì việc Minh Tuấn tái phát chấn thương là một tổn thất lớn với ĐTVN và cá nhân HLV Miura. Tiền vệ CLB Than Quảng Ninh là mẫu cầu thủ ông Miura rất yêu thích. Tuy nhiên, ở mùa giải 2015, Minh Tuấn đã không có phong độ ổn định do thường xuyên gặp chấn thương và việc cầu thủ này không đảm bảo được thể lực khi lên tuyển cũng là điều dễ hiểu.

 

Đội tuyển Việt Nam đang tập luyện với cường độ nặng - Ảnh: Gia Hưng
Đội tuyển Việt Nam đang tập luyện với cường độ nặng - Ảnh: Gia Hưng

 

Đến buổi tập thứ 2 HLV Miura tiếp tục phải nói lời chia tay với Văn Biển vì lý do tương tự. Còn trong buổi tập hôm qua, người thứ 4 phải rời ĐTVN là trung vệ Thanh Hào. Thanh Hào bị tái phát chấn thương cũ (cơ tứ đầu đùi) và cần nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần mới có thể tập luyện trở lại. HLV Miura đã quyết định loại Thanh Hào do anh không kịp hồi phục chấn thương để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Iraq (8/10) và Thái Lan (13/10).

HLV người Nhật Bản gọi triệu tập bổ sung hậu vệ Nguyễn Tiến Duy của Than Quảng Ninh thay cho Thanh Hào. Trước đó, Công Phượng (HAGL), Hoài Anh (Than Quảng Ninh), Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Đặng Văn Robert (B.Bình Dương) là những cầu thủ được HLV Miura gọi bổ sung.

Như vậy, chỉ sau 4 buổi tập, HLV Miura đã phải chia tay 4 cầu thủ và gọi bổ sung 5 gương mặt. ĐTVN có sự xáo trộn lớn về lực lực và khả năng danh sách hiện tại vẫn có những thay đổi. Ở ĐTVN hiện tại Phi Sơn vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương. Ở buổi tập hôm qua, cầu thủ người Nghệ An chỉ tập nhẹ với giáo án riêng cùng chuyên gia thể lực Kubo Shinichi.

Việc chấn thương trong tập luyện, thi đấu là bình thường, nhưng cầu thủ liên tiếp phải chia tay ĐTVN chỉ sau 4 ngày tập luyện lại là điều bất thường.

Điều khó hiểu lớn nhất là vì sao trước khi lên tuyển, các trường hợp dính chấn thương ở CLB vẫn được HLV Miura điền tên vào danh sách. Phải chăng ông thầy người Nhật Bản cũng không biết những cầu thủ này chấn thương ra sao.

Ngoài việc HLV Miura trực tiếp tới các sân theo dõi V-League để tuyển quân, chiến lược gia người Nhật Bản sẽ được ban chuyên môn của VFF tư vấn một bản danh sách khoảng 50 cầu thủ.

 

Thanh Hào chính là cầu thủ thứ 4 chia tay ĐTVN vì chấn thương - Ảnh: Gia Hưng
Thanh Hào chính là cầu thủ thứ 4 chia tay ĐTVN vì chấn thương - Ảnh: Gia Hưng

 

Một vấn đề được nhiều người quan tâm là liệu khoảng thời gian nghỉ 1 tuần sau khi V-League kết thúc có đủ để các cầu thủ phục hồi thể lực? Thực tế thì những cầu thủ của B.Bình Dương và Hà Nội T&T còn chẳng có ngày nào để nghỉ, bởi trận chung kết cúp quốc gia diễn ra trước khi ĐTVN tập trung đúng 1 ngày.

Lịch thi đấu tại vòng loại World Cup 2018 có từ sớm, nhưng việc điều chỉnh lịch thi đấu tại V-League vẫn chưa thực sự hợp lý để các cầu thủ có điều kiện nghỉ ngơi trước khi lên tuyển.

Trả lời báo chí, cầu thủ Văn Quyết cho biết: “Đúng là các cầu thủ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nên một số tỏ ra mệt mỏi. Tuy nhiên, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình khi lên tuyển, bởi đây là danh dự quốc gia. Cá nhân tôi nhận thấy rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa”.

Tân binh Đình Hoàng của SL Nghệ An cũng thừa nhận các giáo án của HLV Miura nặng hơn nhiều so với ở CLB. Anh cũng rất vất vả để theo kịp các giáo án này của ông thầy người Nhật Bản.

ĐTVN sẽ phải rút gọn danh sách và sau đó là đội hình đá chính, nên ngay trong các buổi tập ai cũng muốn ghi điểm với HLV Miura. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến danh sách chấn thương đang kéo dài ở đội tuyển.

Lê Cường