1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao bầu Đức dứt khoát đưa Công Phượng, Tuấn Anh ra nước ngoài?

(Dân trí) - Biết rằng đưa nhóm trụ cột gồm Công Phượng, Tuấn Anh, rồi sắp tới có thể là Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu thì HA Gia Lai có thể khó khăn ở giải trong nước, nhưng bầu Đức vẫn dứt khoát để những cầu thủ này ra đi.

Có ở lại cũng chưa chắc tốt hơn

Về lý thuyết, HA Gia Lai vốn đã rất chật vật ở V-League trong mùa giải vừa rồi còn có thể chật vật hơn ở mùa bóng tới, khi nhóm trụ cột gồm Công Phượng, Tuấn Anh và có thể là cả Xuân Trường đã và đang tính đường ra nước ngoài đá bóng.

Thực tế là người của Gỗ không phải là không thấy trước khả năng này, nhưng có một thực tế khác nằm ở chỗ nếu giữ họ ở lại với V-League, cũng chưa chắc có kết quả tốt hơn.

Có thể HA Gia Lai của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thi đấu cực kỳ thăng hoa ở giải U21 quốc tế vừa rồi, trong đó có trận thắng U19 Hàn Quốc tưng bừng ở chung kết. Nhưng ngay cả khi hưng phấn nhất, cũng cần tỉnh táo ở chỗ đấy vẫn là sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ, và đấy vẫn là một giải mời, mang tính chất giao hữu.

Và tính chất của các giải trẻ, nhất là các giải mời khác rất xa so với tính chất của bóng đá đỉnh cao. Công Phượng hay Tuấn Anh có thể tỏa sáng ở các giải mời và giải trẻ, như họ từng làm được cũng ở giải U21 quốc tế năm ngoái, nhưng để làm được điều tương tự như thế ở V-League lại là một chuyện hoàn toàn khác.

 

Bầu Đức muốn Công Phượng và Tuấn Anh có một môi trường khác để phát triển tốt hơn (ảnh: Trọng Vũ)
Bầu Đức muốn Công Phượng và Tuấn Anh có một môi trường khác để phát triển tốt hơn (ảnh: Trọng Vũ)

 

Thành ra, chuyện những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… sẽ lột xác tại V-League 2016 sau khi đã thăng hoa ở giải U21 quốc tế vừa kết thúc hay không là chuyện mà ngay chính bầu Đức cũng không dám chắc?

Rồi nếu ở lại mà tiếp tục vật vờ ở V-League như mùa giải vừa qua, thì cơ hội khoác áo đội tuyển của các cầu thủ trong tay bầu Đức càng mơ hồ, nên giải pháp thay đổi là điều mà bầu Đức buộc phải tính đến, và đưa họ ra nước ngoài thi đấu chính là một trong những giải pháp như thế. Cho dù, không khó để nhận định nếu đá bóng ở Nhật, cả Công Phượng lẫn Tuấn Anh đều không có nhiều cơ hội được đá chính, không có nhiều cơ hội được ra sân thường xuyên.

Đi để học

Thực tế còn nằm ở chỗ, nếu không có giải U21 quốc tế vừa kết thúc mà Công Phượng và các đồng đội đoạt ngôi vô địch, nguyên cả năm 2015, chẳng có nhiều điều đáng nói về mặt chuyên môn xung quanh lứa cầu thủ này.

Đây cũng là điều rất đỗi bình thường, vì thật ra họ vẫn còn ở trong khoảng thời gian tích lũy. Những Công Phượng, Tuấn Anh, hay Xuân Trường cần một môi trường phù hợp để cải thiện khả năng của từng người. Và như đã nói, V-League chẳng phải là môi trường phù hợp cho lối chơi kỹ thuật của dàn cầu thủ trẻ trong tay bầu Đức.

Chính vì thế, việc thay đổi môi trừng phát triển cho các cầu thủ vừa nêu cũng trở thành yêu cầu bắt buộc đối với những nhà quản lý dàn cầu thủ nói trên. Và thật ra thì hiện giờ bóng đá Nhật cũng đang có chiến lược mở rộng thị trường tại các quốc gia Đông Nam Á.

Không chỉ có dàn cầu thủ trẻ của HA Gia Lai, mà nhiều ngôi sao của các nền bóng đá khác trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Indonesia, hay Campuchia đều được các đội bóng Nhật quan tâm và đặt vấn đề chuyển nhượng.

Trên tinh thần đó thì giữa HA Gia Lai và các đội bóng của Nhật Bản tìm thấy tiếng nói chung, trước khi bầu Đức nhận ra rằng đây có thể là lối ra khác cho dàn cầu thủ triển vọng trong tay ông.

Chí ít qua trường hợp của Công Vinh trước đây, giới chuyên môn thấy rằng cầu thủ Việt Nam sau khi thi đấu tại Nhật sẽ được cải thiện đáng kể về tác phong chơi bóng, kỷ luật chiến thuật và tính chuyên nghiệp trong sinh hoạt – những yếu tố mà V-League rất khó trang bị cho các cầu thủ.

Để Công Phượng, Tuấn Anh hay sắp tới là Xuân Trường rời khỏi tập thể HA Gia Lai vốn chơi ăn ý với nhau hơn 7 năm qua, ra nước ngoài thi đấu là một sự mạo hiểm. Tuy nhiên, trong trường hợp này họ cần một sự mạo hiểm như thế, do ở lại cũng chưa chắc tốt hơn.

Người ta cũng hy vọng rằng sự mạo hiểm của bầu Đức sẽ cho kết quả tốt, như chính ông nhiều lần mạo hiểm rồi thành công trong nhiều quyết định trước đó của chính ông!

Kim Điền

 

Vì sao bầu Đức dứt khoát đưa Công Phượng, Tuấn Anh ra nước ngoài? - 2