1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vì Messi, Barcelona chỉ trích FIFA

(Dân trí) - Ngày hôm qua, Barcelona đã lên tiếng chỉ trích FIFA sau khi Messi nhận án treo giò 4 trận vì hành vi lăng mạ trọng tài trong trận đấu với Chile.

Với hành vi lăng mạ trợ lý trọng tài trong trận đấu với Chile tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Messi đã nhận án treo giò 4 trận (cùng đội tuyển Argentina) từ FIFA. Án phạt này được đánh giá là ảnh hưởng lớn tới tham vọng dự World Cup của đội tuyển Argentina cũng như với riêng cá nhân Messi.

Messi bị cấm thi đấu 4 trận vì hành vi lăng mạ trọng tài
Messi bị cấm thi đấu 4 trận vì hành vi lăng mạ trọng tài

Ngay sau đó, trang chủ của Barcelona thể hiện quan điểm trong vụ này. Theo đó, đội bóng xứ Catalan đã lên tiếng chỉ trích FIFA vì án phạt này “bất công” với Messi. Bên cạnh đó, CLB cũng khẳng định ủng hộ El Pulga bằng mọi giá.

Trang chủ của Los Blaugrana có đoạn viết: “Barcelona cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và thất vọng trước việc Ủy ban kỷ luật của FIFA đưa ra án phạt với Messi. Đội bóng thấy rằng việc Messi bị cấm thi đấu tới 4 trận là án phạt nặng tay và bất công. Cậu ấy không xứng đáng bị đổi xử như vậy. Chúng tôi sẽ ủng hộ Messi bằng mọi giá. Bởi lẽ, đó là cầu thủ gương mẫu ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ”.

Trước đó, trung vệ Pique cũng bày tỏ sự không hài lòng trước án phạt của FIFA với Messi. Cầu thủ này cho biết: “Tôi không bao giờ thích xen vào án phạt của FIFA nhưng tôi thực sự tức giận trước việc Messi bị cấm thi đấu tới 4 trận”.

Theo những nguồn tin ban đầu, LĐBĐ Argentina đang tìm mọi cách để kháng cáo cho Messi. Mặc dù vậy, khả năng thành công của La Albiceleste ở vụ này là không cao.

H.Long