1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF sẽ tiến hành họp Ban chấp hành sau những lục đục nội bộ?

(Dân trí) - Theo thông tin từ phía một vài lãnh đạo chủ chốt của VFF, nhiều khả năng sẽ có cuộc họp Ban chấp hành (BCH) trong thời gian tới để chấn chỉnh các phát biểu ở VFF vừa rồi. Cuộc họp này đang chờ chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có quyết định cuối cùng.

Thông tin trên xuất hiện sau khi có phát biểu của phó chủ tịch (PCT) VFF Nguyễn Xuân Gụ cách nay 2 ngày, ở Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của ngành TDTT, sáng 14/1.

Tại Hội nghị ấy, PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ đã có những phát biểu gây sốc trước lãnh đạo Tổng cục TDTT và báo chí. Đầu tiên, ông Gụ tỏ ra không hài lòng khi mình là thành viên BCH VFF nhưng lại ít khi được thông báo những công việc quan trọng. Chẳng hạn như việc ký hợp đồng với HLV Miura của đội tuyển nam và HLV Takashi của đội tuyển nữ, ông không hề hay biết. Đặc biệt, lương VFF trả cho 2 HLV ngoại này, ông Gụ cũng chẳng biết là bao nhiêu.

 

VFF dậy sóng sau phát biểu của PCT Nguyễn Xuân Gụ mới đây
VFF dậy sóng sau phát biểu của PCT Nguyễn Xuân Gụ mới đây

 

Về vấn đề vừa nêu, theo ý kiến của một thành viên chủ chốt của VFF, chuyện không tiết lộ các chi tiết trong hợp đồng của các HLV ngoại như Miura và Takashi đều nằm trong nguyên tắc tài chính của VFF. Những bản hợp đồng này, thường thì chỉ có 3 người nắm rõ là chủ tịch, Tổng thư ký (TTK) và Kế toán trưởng của VFF.

Riêng một vấn đề khác khiến dư luận thắc mắc về chuyện mới đây PCT VFF Trần Quốc Tuấn sang Qatar bàn chuyện hợp tác với liên đoàn bóng đá Qatar, mà nhiều thành viên của VFF không biết mục đích của chuyến đi này, theo như giải thích của quan chức nọ, thật ra ông Tuấn sang Qatar theo chỉ đạo của chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, sau đó kết quả của việc bàn thảo sẽ được báo cáo lại với người đứng đầu VFF, trước khi thông báo với BCH.

Riêng liên quan đến các phát biểu ở VFF trong thời gian vừa rồi, nhất là những phát biểu mới nhất của PCT Nguyễn Xuân Gụ ở Hội nghị triển khai công tác của ngành TDTT, VFF có thể sẽ có cuộc họp BCH về những phát biểu này.

Nếu phát biểu trên là hợp lý, mang tính xây dựng, BCH VFF sẽ tiếp thu và chấn chỉnh công tác hoạt động của mình. Còn trong trường hợp những phát biểu ấy chưa đúng tầm của người phát ngôn, cũng như chưa đúng nguyên tắc, VFF cũng sẽ có thông báo chính thức với giới truyền thông và đông đảo người hâm mộ.

Hiện tại, nhiều thành viên của VFF chỉ còn chờ chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng quyết định chính thức về cuộc họp trên, cũng như chờ PCT Trần Quốc Tuấn kết thúc chuyến công tác của ông tại Qatar, trở về nước, rồi tham khảo ý kiến của ông Tuấn.

Trước đó, sau khi xuất hiện những phát biểu của PCT Nguyễn Xuân Gụ, một lãnh đạo Tổng cục TDTT đã nêu ý kiến rằng “VFF cần có sự bàn bạc với nhau trong những vấn đề quan trọng. Chúng tôi tiếp thu ý kiến của Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, nhưng qua đây cũng thấy rằng nội bộ VFF đang cho thấy sự mất đoàn kết”.

Kim Điền

 

 

VFF sẽ tiến hành họp Ban chấp hành sau những lục đục nội bộ? - 2