1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

VFF “ngăn cản” ông Calisto đến T&T Hà Nội

(Dân trí) - Sau trận vòng loại Asian Cup gặp Trung Quốc, VFF sẽ khởi động lại quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Calisto. VFF chấp nhận đưa ra mức lương cao kỷ lục với ông thầy người Bồ Đào Nha, nhưng thầy “Tô” sẽ không được kiêm nhiệm thêm công việc ở T&T...

VFF “ngăn cản” ông Calisto đến T&T Hà Nội - 1
Tương lai của ông Calisto ở đội tuyển chưa có gì chắc chắn - Ảnh: Quang Thắng
 
Để giữ được chân thầy “Tô” tiếp tục gắn bó với ĐT Việt Nam, thông tin từ VFF cho biết lãnh đạo VFF đã thống nhất sẽ điều chỉnh khung lương và chế đãi ngộ trong quá trình đàm phán. Mức lương sau thuế HLV Calisto đang được hưởng là 13.000 USD/tháng (chưa tính tiền ở và phương tiên đi lại), con số này sẽ được tăng lên 20.000 USD/tháng ở bản hợp đồng mới. 

Trong số này Tổng cục TDTT hỗ trợ 10.000 USD, số còn lại là do VFF tự chi trả bằng nguồn ngân sách dự trữ. Đây là mức lương cao kỷ lục đối với 1 HLV người nước ngoài làm việc tại việt Nam từ trước đến nay. Theo Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng, người trực tiếp làm nhiệm vụ đàm phán thì chế độ đãi ngộ này phù hợp với tài năng và công sức ông thầy người Bồ Đào Nha cống hiến cho bóng đá Việt Nam thời gian qua… 

Chấp nhận đưa ra khoản lương 20.000 USD/tháng cho thầy “Tô”, nhưng đi kèm HLV Calisto không được kiêm nhiệm thêm công việc ở bất kỳ CLB nào (T&T Hà Nội) khi ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm đang được soạn thảo. Đây có thể sẽ trở thành rào cản lớn giữa HLV Calisto và VFF trong quá trình đàm phán. 

Sau khi kết thúc SEA Games 25, HLV Calisto đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được làm việc thêm ở 1 CLB trong thời gian đội tuyển không tập trung vì ông muốn “được làm việc hàng ngày”. Nếu VFF tiếp tục đưa vào điều khoản “chỉ làm việc ở đội tuyển”, khả năng ông Calisto nói lời chia tay với đội tuyển sau khi bản hợp đồng cũ hết hạn vào ngày 31/3/2010 là điều có thể xảy ra. 

Cho tới thời điểm này, một số lãnh đạo ở VFF đồng tình với phương án để ông Calisto được hỗ trợ một phần công việc cho T&T Hà Nội trong thời gian đội tuyển không có giải đấu. Nhưng người chịu trách nhiệm chính trong việc đàm phán là Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng vẫn tái khẳng định điều khoản không kiêm nhiệm thêm công việc ở CLB với thầy “Tô”. 

“VFF cần HLV Calisto, chúng tôi mong muốn ông Calisto sẽ tập trung toàn bộ thời gian cho công việc dẫn dắt ĐT Việt Nam. Trên thế giới chưa có HLV nào vừa dẫn dắt đội tuyển quốc gia lại làm thêm công việc tại CLB ở chính quốc gia đó. Quy định VFF đưa ra trong quá trình đàm phán hợp đồng với HLV Calisto là phù hợp…”. 

Ngọc Quỳnh