1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF bối rối khi quyết định số phận của HLV Miura

(Dân trí) - Vì lý do rất “nhạy cảm” nên VFF đã không mang chuyện có sa thải HLV Miura hay không ra bàn, khi mà U23 Việt Nam vẫn chưa kết thúc hành trình của mình tại vòng chung kết U23 châu Á 2016. Tuy nhiên, sau trận cuối vòng bảng tối 20/1, VFF có thể sẽ xem xét tới việc có chấm dứt hợp đồng sớm với ông thầy người Nhật bản.

Sau rất nhiều chỉ trích của báo chí, giới chuyên môn và người hâm mộ, chính VFF cũng đang chịu áp lực lớn phải chấm dứt hợp đồng với HLV Miura, dù thời gian từ nay tới tháng 4 (hết thời hạn hợp đồng) không còn nhiều.

Thực tế, nếu U23 Việt Nam chơi tốt tại vòng chung kết U23 châu Á, thì HLV Miura sẽ tiếp tục công việc của mình cho đến tháng 4. Trong đó, ông thầy người Nhật Bản sẽ dẫn dắt nốt 2 trận của ĐTVN tại vòng loại World Cup 2018, gặp đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq. Thế nhưng, mọi thứ đang chống lại ông Miura và việc HLV này nhận quyết định chấm dứt hợp đồng sớm trước thời hạn có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

 

VFF lúc này chưa muốn bàn sớm về tương lai của HLV Miura
VFF lúc này chưa muốn bàn sớm về tương lai của HLV Miura

 

Trả lời báo chí hôm qua, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã né tránh việc đưa ra quan điểm của VFF có nên tiếp tục tin tưởng HLV Miura hay không. Ông Tuấn cho biết U23 Việt Nam vẫn còn 1 trận đấu nữa tại vòng chung kết U23 châu Á 2016 nên nói gì lúc này là không hay. Ngoài ra, việc có sa thải HLV Miura hay không là quyết định của thường trực và ban chấp hành VFF, chứ không phải của bất cứ cá nhân nào.

Nói là vậy, nhưng dường như các lãnh đạo VFF cũng đã bắt đầu chuẩn bị phương án tìm HLV mới thay ông Miura. Thời gian 2 năm rõ ràng là quá đủ để chiến lược gia người Nhật Bản hiểu bóng đá Việt Nam, hiểu mình cần phải xây dựng lối chơi như nào để phù hợp với tố chất cầu thủ Việt Nam.

Thông thường việc gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng với HLV luôn được chuẩn bị từ trước khi hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn nhiều tháng. Tuy nhiên, dường như VFF đang khá bối rối đối với vấn đề này. Việc ký hợp đồng với HLV Miura là kết quả sự hợp tác giữa VFF với LĐBĐ Nhật Bản. VFF sẽ lấy lý do nào để sa thải ông Miura trước khi hợp đồng đáo hạn? Đó là việc U23 Việt Nam không vào đến tứ kết U23 châu Á 2016?, hay chỉ vì áp lực từ nhiều phía?

Rõ ràng là VFF cũng có những khó xử riêng của mình. Trong giai đoạn 2 năm cầm quân vừa qua, xét riêng yếu tố thành tích, ông Miura lại hoàn thành tất cả các mục tiêu VFF đặt ra. HLV người Nhật Bản dẫn dắt U23 Việt Nam lần đầu vào tới tứ kết một kỳ Asiad. Tại SEA Games 28, U23 Việt Nam giành tấm HCĐ sau 6 năm trắng tay. Ông Miura cũng lần đầu tiên đưa U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á 2016. Đó thực sự là những thành tích cho thấy ông Miura không phải là một HLV quá kém cỏi.

Rắc rối với VFF chính là việc nội bộ tổ chức này đang mất đoàn kết, đấu đá với nhau. Cứ mỗi khi có một quan chức VFF được báo chí hỏi về vấn đề của HLV Miura, thì câu trả lời thường là “chờ quyết định của thường trực VFF”, hay chúng tôi chưa bàn gì tới vấn đề này.

Dĩ nhiên, VFF hoàn toàn có thể sa thải HLV Miura sau vòng chung kết U23 châu Á, nhưng có thông tin VFF sẽ không làm vậy, bất chấp những chỉ trích thời gian qua. HLV Miura sẽ tiếp tục công việc ở ĐTVN tại vòng loại World Cup 2016 và chờ ngày… hết hạn hợp đồng rồi về nước. Như vậy cả VFF và HLV Miura sẽ chia tay nhau trong vui vẻ, không ai trách ai.

Quang Vinh

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016