1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VĐV sợ bị giết khi trở về quê nhà vì hành động chống Chính phủ

(Dân trí) - VĐV người Ethiopia, Feyisa Lilesa đã có hành động phản đối chính phủ nước nhà sau khi về đích ở chung kết marathon ở Olympic 2016. Anh thừa nhận có thể bị giết vì hành động này.

VĐV điền kinh người Ethiopia, Feyisa Lilesa đã giành huy chương bạc ở nội dung chạy marathon ở Olympic 2016. Tuy nhiên, anh thừa nhận có thể bị giết khi trở về quê nhà bởi hành động nhằm phản đối chính phủ nước nhà trong lúc thi đấu.

VĐV Feyisa Lilesa giơ biểu tượng vắt chéo tay khi thi đấu
VĐV Feyisa Lilesa giơ biểu tượng vắt chéo tay khi thi đấu

Theo đó, VĐV này đã giơ hai tat vắt chéo, biểu tượng của các cuộc biểu tình chống lại cuộc đàn áp từ Chính phủ Ethiopia trong thời gian qua. Chia sẻ trước báo giới, Feyisa Lilesa cho biết: “Tôi hoàn toàn có thể bị đưa vào tù khi trở về quê nhà.

Nếu bạn nói về chế độ dân chủ, có thể, họ sẽ giết bạn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình có thể bị giết hoặc tống vào tù. Giờ đây, ở đất nước của tôi, tình hình đang rất nguy hiểm. Có thể, tôi sẽ phải chuyển sang sinh sống ở nước khác. Tôi đã phản đối cùng mọi người trên đất nước của mình, những người không bao giờ có tự do”.

… và cả trong lúc họp báo
… và cả trong lúc họp báo

Trong thời gian qua, đất nước Ethiopia đang đứng trong tình trạng bất ổn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu tới từ kế hoạch phân bổ đất đai của Chính phủ nước này. Nhiều người đã thiệt mạng trong những cuộc biểu tình ở hai vùng Oromia và Amhara.

H.Long

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016