1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VĐV lùi ngày tìm tới cái chết vì đoạt huy chương ở Paralympic

(Dân trí) - Đằng sau những tấm huy chương luôn có nhiều câu chuyện, đôi khi, nó thật tàn khốc. Ít ai biết rằng, vận động viên (VĐV) Marieke Vervoort đã có ý định tìm tới cái chết sau Paralympic. Tuy nhiên, tấm huy chương đã khiến cô tạm thời gác lại ý định đó.

Cuối tuần qua, VĐV Marieke Vervoort đã giành huy chương bạc nội dung đua xe lăn 400 mét. Ít ai biết rằng, trước khi giành được thành công này, cô đã lên kế hoạch tự tử sau kỳ Paralympic vì không chịu được nỗi đau đớn.

VĐV Marieke Vervoort giành huy chương bạc Paralympic
VĐV Marieke Vervoort giành huy chương bạc Paralympic

Marieke Vervoort đã mắc chứng thoái hóa cơ bắp bẩm sinh và không có cách nào cứu chữa. Vì không chịu nổi nỗi đau giằng xé cả thể xác lẫn tinh thần, cô từng ký vào giấc “trợ tử” vào năm 2008. Đây là loại giấy tờ hợp pháp ở Bỉ (quê hương của cô) và cho phép người bệnh có thể ra đi thanh thản bằng việc tiêm thuốc.

Theo nhiều nguồn tin, Marieke Vervoort đã lên kế hoạch tự tử sau khi Paralympic kết thúc. Tuy nhiên, cuối cùng, cô đã phủ nhận thông tin này. Cô nói: “Tôi đã cầm giấy trợ tử trong tay. Tuy nhiên, tôi vẫn đang muốn tận hưởng từng phút giây quý giá trong cuộc đời mình.

Rồi sẽ có một thời điểm, tôi cảm thấy cuộc đời mình quá tồi tệ. Tôi sẽ quyết định tự tử. Còn giờ đây, thời khắc ấy chưa đến. Ký vào giấy trợ tử không có nghĩa rằng bạn sẽ phải tìm tới cái chết sau đó. Tôi đã ký vào giấy đó từ năm 2008 nhưng tới năm 2016, tôi vẫn giành huy chương bạc Paralympic”.

Ngoài ra, Marieke Vervoort cũng tiết lộ rằng cô đã tìm tới Phật giáo trong những năm qua để tĩnh tâm hơn để chống chọi lại với những ý nghĩ tiêu cực.

H.Long