1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VĐV đi bộ Việt Nam mất oan HCV vì đối thủ Malaysia chạy về đích

(Dân trí) - VĐV Phan Thị Bích Hà của Việt Nam đã bị đối thủ nước chủ nhà Malaysia Elena Goh Lin Ying cướp trắng tấm HCV ở nội dung đi bộ 10.000m nữ, do sử dụng “chiêu” chạy, trước sư làm ngơ của các trọng tài.

Theo đó, vòng cuối, khi các VĐV tung cú nước rút về đích, Phan Thị Bích Hà của Việt Nam dẫn đầu, bỏ cách đối thủ Elena Goh Lin Ying của Malaysia một khoảng cách an toàn.


Phan Thị Bích Hà đã dẫn trước đối thủ cho tới trước vòng cuối

Phan Thị Bích Hà đã dẫn trước đối thủ cho tới trước vòng cuối

Tuy nhiên, ở những mét cuối, Elena Goh Lin Ying bất ngờ bỏ môn đi bộ để chuyển sang chạy, vượt qua VĐV Việt Nam để băng về đích, giành HCV. Dù phạm luật rõ ràng nhưng các trọng tài đã không có phản ứng gì, quyết định công nhận thành tích của VĐV người Malaysia.

Theo luật, khi các VĐV đi bộ không giữ được 1 chân ở mặt đất nghĩa là chạy. Xem lại băng ghi hình, rõ ràng VĐV nước chủ nhà đã chạy rất thoải mái. Được biết phía ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có kiến nghị lên Ban trọng tài và BTC, nhưng khả năng rất khó đòi lại tấm HCV.

Tại SEA Games 27 ở Myanmar, Thanh Phúc của Việt Nam cũng từng bị mất HCV trong cảnh tương tự. Phải 2 năm sau đó cô mới được công nhận là nhà vô địch, sau khi VĐV Myanmar bị phát hiện sử dụng doping.

H.P (từ Malaysia)

Dòng sự kiện: SEA Games 29