1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

VCK giải bóng đá U21: Thiếu ứng cử viên sáng giá

(Dân trí) - Khác với mọi năm, VCK U21 quốc gia năm nay không có sự chênh lệch lớn giữa các đội bóng được xem là ứng viên hàng đầu so với nhóm những kẻ phá bĩnh.

 Nguyên nhân của hiện tượng này có lẽ xuất phát từ chuyện 3 đội tuyển bóng đá các lứa tuổi đang tập trung cùng một lúc, đó là các ĐTQG, đội tuyển Olympic và đội tuyển U.19 Quốc gia. Chính vì vậy, rất nhiều đội bóng tham dự giải U.21 2010 không thể mang đến VCK thành phần mạnh nhất.

 

Nếu không mất Nguyễn Trọng Hoàng cho ĐTQG, Hoàng Văn Bình, Nguyễn Ngọc Anh cho đội Olympic, SLNA chắc chắn sẽ cực mạnh. Nhưng, sau khi không có sự phục vụ của những ngôi sao trẻ trên, đội bóng U.21 xứ Nghệ khó hội đủ sức mạnh để chấn áp quần hùng, dù bản thân đội này hiện cũng được đánh giá là ứng viên vô địch của giải.

 

ĐKVĐ SHB Đà Nẵng cũng ở vào cảnh tương tự. Ngoài HLV Phan Thanh Hùng (người đã dẫn dắt U.21 SHB Đà Nẵng lên ngôi đầu giải năm ngoái) đang bận làm nhiệm vụ tại đổi tuyển Olympic, đội bóng trẻ sông Hàn còn không có Nguyên Sa, Minh Tuấn vì chấn thương. Thiếu những nhân vật ấy, sức mạnh của U.21 SHB Đà Nẵng sẽ suy giảm ít nhiều.

 

Một ứng cử viên khác cho ngôi vương của giải là HA.GL. Tư cách ứng viên của đội bóng phố núi đến từ việc họ là chủ nhà của VCK, chứ so về thực lực và truyền thống ở các giải bóng đá trẻ, HA.GL chưa thuộc dạng “ngáo ộp”.

 

Chính vì thực tế không có đội nào quá vượt trội so với mặt bằng chung của giải (kiểu như Thể Công các năm từ 1997 – 1999, SLNA từ năm 2000 – 2002, SHB Đà Nẵng năm 2009), nên cục diện các bảng A và B khá cân bằng.

 

Tại bảng A, ngoại trừ HA.GL có đôi chút ưu thế nhờ là đội chủ nhà, rất khó nói ai hơn ai giữa ĐT.LA, SQC Bình Định và M.Nam Định. Trong số này, ĐT.LA thậm chí còn không mượn quân từ nơi khác, mà dùng toàn cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của chính họ, nên có lẽ ĐT.LA sẽ là một trong những đội thi đấu máu lửa nhất và mang nhiều nét riêng nhất.

 

Tại bảng B, SHB Đà Nẵng và SLNA cũng sẽ phải chiến đấu ra trò trước 2 kẻ thách thứ An Giang và Đồng Nai Berjaya. Trước giờ bóng lăn, HLV trưởng đội U.21 An Giang, ông Trần Ngọc Thái Tuấn tự tin tuyên bố: “Chúng tôi sẽ vào bán kết vì đấy là mục tiêu tối thiểu mà chúng tôi phải thực hiện”.

 

Trong khi đó, HLV trưởng đội SHB Đà Nẵng Bùi Thông Tuân tỏ ra dè dặt: “Sẽ không có trận đấu nào là dễ dàng và chúng tôi phải nỗ lực tối đa”.

 

Lịch thi đấu giải bóng đá U21 QG

 
Ngày 7/10
 

15h55, HA.GL – ĐT.LA

17h55, M.Nam Định – SQC Bình Định

 
Ngày 8/10
 

15h30, SLNA – Đồng Nai Berjaya

17h30, SHB Đà Nẵng – An Giang

 
Ngày 9/10
 

15h30, ĐT.LA – M.Nam Định

17h30, SQC Bình Định – HA.GL

 
Ngày 10/10
 

15h30, An Giang – SLNA

17h30, Đồng Nai Berjaya – SHB Đà Nẵng

 
Ngày 11/10
 

15h30, SQC Bình Định – ĐT.LA

15h30, HA.GL – M.Nam Định

 
Ngày 12/10
 
15h30, Đồng Nai Ber – An Giang

17h30, SHB Đà Nẵng – SLNA

 
Ngày 14/10
 
15h00, bán kết 1: Nhất A – Nhì B
 
Ngày 15/10
 
15h00, bán kết 2: Nhất B – Nhì A
 
Ngày 17/10
 

16h00, chung kết: 2 đội thắng ở bán kết

 

Thiện Nhân