1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vắng Pogba, Mourinho càng có lý do để “tiêu cực”

(Dân trí) - Việc Paul Pogba không thể ra sân trong trận đấu với Man City là tổn thất quá lớn với MU. Tuy nhiên, điều đó càng tạo thêm lý do để HLV Mourinho sử dụng lối chơi “dựng xe bus”.

Paul Pogba quan trọng với MU tới nhường nào? Có lẽ chẳng cần nói thêm quá nhiều. Giai đoạn thăng hoa của MU trong thời gian qua gắn liền với sự trở lại của tiền vệ người Pháp. Trong 8 trận mà Paul Pogba ra sân, Quỷ đỏ chỉ mất 2 điểm. Ngược lại, trong 7 trận cầu thủ này vắng mặt, CLB đã mất 8 điểm.

Vắng Paul Pogba là tổn thất lớn của MU
Vắng Paul Pogba là tổn thất lớn của MU

Mourinho từng chia sẻ về tầm quan trọng của Paul Pogba: “Bạn chỉ cần nhìn vào CLB giai đoạn Paul Pogba ra sân và thời gian anh ấy vắng mặt là thấy rõ thôi. Pogba có phẩm chất ảnh hưởng lớn tới cách tiếp cận trận đấu của chúng tôi”.

Việc HLV Mourinho đề cập tới “cách tiếp cận” cho thấy ông đã có những tính toán trong trường hợp mà cầu thủ này vắng mặt. Có lẽ, “Người đặc biệt” chẳng cần nói toẹt ra cũng đủ hiểu rằng ông sẽ sử dụng lối chơi nào trước Man City. Nhiều người cũng đoán được việc ông sẽ chủ động phòng ngự với số đông trước đối thủ.

Đó là lối chơi mà ông thày người Bồ Đào Nha thường xuyên áp dụng trong những chuyến làm khách trước các CLB lớn. Tuần trước, MU vừa giành chiến thắng trước Arsenal trong trận đấu mà họ cầm bóng chưa tới 30%.

Dù hôm nay, MU được thi đấu trên sân nhà Old Trafford nhưng ai cũng hiểu, ông sẽ sử dụng đấu pháp này. Đơn giản, việc chơi sòng phẳng với Man City của Pep Guardiola chẳng khác gì tự sát, khi Man City là bậc thày cầm bóng ở Premier League.

Không có Paul Pogba, Mourinho càng có lý do để áp dụng lối chơi này. Bởi lẽ, tiền vệ người Pháp là cầu thủ thiên về cầm bóng, phát động tấn công và đặc biệt… rất hiếm khi chủ động tham gia phòng ngự. Đó chưa kể lối chơi có phần rườm rà của cầu thủ này có thể làm cản trở những pha phản công nhanh của MU.

Hay nói cách khác, Paul Pogba phù hợp với lối chơi kiểm soát bóng, chứ không phải phòng ngự phản công. Nếu tiền vệ người Pháp xuất hiện trên sân, MU có thể đối diện với thách thức lớn từ cặp De Bruyne và David Silva. Khi ấy, ông buộc phải sử dụng 3 tiền vệ trung tâm để bù đắp nhược điểm của Paul Pogba.

Không có Paul Pogba, MU có thể yếu ở mặt trận tấn công nhưng Mourinho lại có thêm phương án khâu phòng ngự. Thực tế, MU từng có trận đấu “đổ bê tông” rất thành công trước Liverpool ở mùa này trong bối cảnh Paul Pogba không ra sân.

Bản thân thủ thành De Gea cũng thừa nhận rằng MU sẽ có thể chơi phòng ngự tốt hơn trong trường hợp Paul Pogba không ra sân.

HLV Mourinho càng có lý do dựng xe bus
HLV Mourinho càng có lý do "dựng xe bus"

Câu hỏi đặt ra là liệu ai sẽ thay thế Paul Pogba? Nhiều khả năng là Ander Herrera. Trước thềm trận đấu này, báo chí Anh đã đề cập tới việc HLV Mourinho có thể tính tới phương án hạn chế tầm nguy hiểm của De Bruyne bằng việc cắt cử một cầu thủ theo kèm. Ander Herrera chính là người phù hợp. Trong trận đấu với Chelsea ở lượt về mùa giải trước, tiền vệ người Tây Ban Nha đã khiến Eden Hazard tắt lịm khi theo “như hình với bóng”.

Khi ấy, Ander Herrera và Matic sẽ đóng vai trò tiền vệ trung tâm, chuyên đánh chặn. Mourinho có thể bố trí thêm một cầu thủ tốc độ, nhiệt tình như Lingard trên hàng công để tăng cường khả năng phản công. Thậm chí, ông có thể tung ra sân 3 cầu thủ có tốc độ tốt là Marcus Rashford, Martial, Lingard chơi phía sau tiền đạo cắm Lukaku ở trận đấu này.

Thế nhưng, ngay cả khi MU chủ động phòng ngự, họ không hẳn không có vấn đề. Như trận gặp Arsenal, hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ đã để lộ nhiều khoảng trống để các cầu thủ đối phương mặc sức khai thác. Rất may, De Gea đã xuất sắc. Nhưng quân bài trong tay HLV Mourinho chưa phải là phương án phòng ngự ưng ý của ông.

Trong 3 trận gần đây, Man City đã phá ba “chiếc xe bus” của West Ham, Southampton và Huddersfield nhờ những bàn thắng phút cuối. Sau trận gặp West Ham, HLV Pep Guardiola khẳng định ông biết cách “phá xe bus”.

Liệu chăng, MU có thể chống đỡ nổi Man City?

H.Long