1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vắng Messi, Argentina thua choáng váng trước Ecuador

(Dân trí) - Trong ngày Messi không thể lên tập trung đội tuyển vì chấn thương, Argentina đã bất ngờ gục ngã trước Ecuador ngay trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2018.

Argentina đón tiếp Ecuador trên sân nhà trong bối cảnh không có sự phục vụ của Messi vì chấn thương (trong màu áo Barcelona). Sergio Aguero đã lĩnh ấn hàng công của La Albiceleste trong trận đấu này nhưng đáng tiếc, El Kun đã dính chấn thương ở ngay phút 28.

 

 

Argentina bất ngờ thúc thủ ngay trên sân nhà
Argentina bất ngờ thúc thủ ngay trên sân nhà

Chính những sự thiếu vắng này đã khiến hàng công của Argentina lâm vào bế tắc. Không những vậy, đoàn quân của HLV Tata Martino đã hứng chịu liên tiếp 2 bàn thua ở phút 81,82 và chịu thất bại với tỷ số 0-2.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cả Argentina và Brazil đều chịu thất bại ở một vòng đấu tại vòng loại World Cup. Nó cho thấy trình độ của các đội tuyển Nam Mỹ đã xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Bước vào trận đấu này, Argentina vẫn ra quân với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Trong đó, Correa-Aguero-Di Maria là bộ ba tấn công của La Albiceste. Nhiều người kỳ vọng Sergio Aguero sẽ thay thế vị trí của Messi sau khi tiếp quản áo số 10 của cầu thủ này.

Tuy nhiên, khi mà El Kun vẫn chưa tạo được dấu ấn nào, anh đã phải ra sân ở phút 24 vì chấn thương gân khoeo. Trong bối cảnh ấy, HLV Tata Martino buộc phải tung Carlos Tevez vào sân.

Trong bối cảnh mất cả Sergio Aguero lẫn Messi, hàng công của Argentina không còn sức mạnh hủy diệt. Ba cầu thủ Correa, Di Maria và Tevez gần như không tìm được tiếng nói chung và dễ dàng bị bẽ gãy.

Argentina bất ngờ gục ngã trước Ecuador

 

Thậm chí, có những thời điểm, đội bóng xứ Tango còn phải lùi về phòng ngự, trước sự vươn lên mạnh mẽ của Ecuador. Phút 81, những CĐV Argentina trên SVĐ River Plate Stadium đã chết lặng. Từ pha đá phạt góc của Castillo, Erazo đã đánh đầu tung lưới Romero, mở tỷ số cho Ecuador.

Chưa kịp bừng tỉnh sau bàn thua này, chỉ đúng 1 phút sau, Argentina tiếp tục hứng chịu “cú tát” thứ hai. Từ pha phản công chớp nhoáng, Valencia đã dốc bóng từ giữa sân, trước khi chuyền cho Caicedo dứt điểm tung lưới Romero, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong những phút còn lại, Argentina không thể gượng dậy và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2 trên sân nhà. Ở lượt đấu tiếp theo (ngày 14/10), La Albiceleste sẽ hành quân tới sân của Paraguay.

Đội hình thi đấu

Argentina: Romero - Mas, Otamendia, Garay, Roncaglia - Biglia, Mascherano, Correa - Pastore (Lavezzi 790’), Di Maria, Aguero (Tevez 24’)

Ecuador: Dominguez - Frickson Erazo, Juan Paredes, Walter Ayovi, Gabriel Achilier - Christian Noboa, Jefferson Montero (Martinez 77’), Pedro Quinonez (Castillo 74’), Antonio Valencia - Felipe Caicedo (Mena 84’), Miller Bolanos.

H.Long