1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vắng “đồ tể” Pepe, Real Madrid luôn bị Barcelona “làm gỏi”

(Dân trí) - Thông báo mới nhất từ chính HLV Jose Mourinho cho hay, trung vệ Pepe không thể góp mặt trong trận lượt đi tranh siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real Madrid và đại kình địch Barcelona, một điềm gở đối với “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”.

Trung vệ Pepe đã được xuất viện sau pha va chạm kinh hoàng với người đồng đội Iker Casillas trong tình huống dẫn đến bàn thua của Real Madrid trước Valencia ở vòng đấu mở màn La Liga. Tuy nhiên một “điềm gở” dành cho “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” là Pepe chưa thể hoàn toàn bình phục và Mourinho cũng không dám mạo hiểm sử dụng trung vệ người BĐN trong trận lượt đi tranh siêu cúp Tây Ban nha giữa Real Madrid và đại kình địch Barcelona.

Real Madrid sẽ không có sự phục vụ của Pepe trong trận siêu kinh điển sắp tới
Real Madrid sẽ không có sự phục vụ của Pepe trong trận siêu kinh điển sắp tới

Không phải bởi vì Raul Albiol, cầu thủ dự kiến sẽ đá cặp với Ramos không thể cung cấp được sự chắn chắn ở hàng phòng ngự mà là mỗi khi thiếu vắng trung vệ có lối chơi dũng mãnh này, Real Madrid gần như luôn bị Barcelona “làm gỏi”. Những thống kê cho thấy rằng nếu như không có sự hiện diện của Pepe trong đội hình, Real Madrid chưa bao giờ có thể giành chiến thắng trong một trận cầu “siêu kinh điển” với Barcelona.

Kể từ khi Pepe đến với “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” vào năm 2007 cho đến nay đã có tổng cộng 16 trận El Clasico được diễn ra, trong đó trung vệ người BĐN này vắng mặt trong 4 trận đấu. Thảm họa cho Mourinho là trong những lần không có sự hiện diện của Pepe ở trung tâm hàng phòng ngự đó, Real Madrid nhận 3 trận thua với cách biệt ít nhất là 2 bàn và chỉ kiếm được duy nhất một trận hòa.

Lần đầu tiên Pepe vắng mặt trong một trận El Clasico là vào ngày 13/12/2008 trong chuyến làm khách của Real Madrid đến sân Nou Camp ở khuôn khổ La Liga vì một chấn thương đùi. Kết quả Real Madrid thúc thủ với tỉ số 2-0 còn cặp trung vệ đá chính trong trận đấu ngày hôm đó là Metzelder và Cannavaro. Trận đấu thứ 2 mà trung vệ người BĐN vắng mặt trong một trận El Clasico chính là trận lượt về La Liga mùa giải đó, một trong những thất bại “ô nhục” nhất trong lịch sử Real Madrid.

Pepe đã bị treo giò trước đó trong trận đấu với Getafe vì hành vi sút vào lưng tiền vệ Casquero một cách đầy thô bạo. Cannavaro và Heinze được chọn là cặp trung vệ ra sân ngay từ đầu nhưng bộ đôi này cũng như toàn bộ đội hình Real Madrid đã bị Barcelona của Pep Guardiola vùi dập tả tơi với tỉ số 6-2 ngay trên thánh địa Bernabeu. Trận El Clasico thứ 3, cũng là thất bại gần đây nhất của Real Madrid trước Barcelona mà không có Pepe cũng là ở La Liga vào ngày 10/4/2010.

Thiếu vắng Pepe là một “điềm gở” cho Real Madrid?
Thiếu vắng Pepe là một “điềm gở” cho Real Madrid?

Trung vệ này đã dính một chấn thương đầu gối rất nặng từ hồi tháng 12/2011 và không thể kịp thời bình phục, hậu quả là cặp trung vệ Albiol-Garay không thể nào ngăn chặn được siêu sao Lionel Messi bùng nổ và Real Madrid chấp nhận thúc thủ cũng với tỉ số 2-0. Còn trận đấu gần đây nhất mà Pepe vắng mặt chính là trận lượt về Champions League 2010/11 vì chiếc thẻ đỏ phải nhận sau tình huống vào bóng với “diễn viên” Dani Alves mà chắc chắn nhiều người còn nhớ.

Lần thiếu vắng Pepe này, cặp trung vệ Carvalho và Raul Albiol đã làm tốt hơn khi giúp Iker Casillas chỉ phải vào lưới nhặt bóng duy nhất một lần, Real Madrid kiếm được trận hòa dù vẫn bị loại. Một điều khiến Mourinho phải lo ngại nữa là trong các trung vệ của Real Madrid mà “ngòi nổ” Messi từng đối mặt thì siêu sao người Argentina chắc chắn “ngán” nhất lối chơi dũng mãnh của Pepe, thậm chí trung vệ này còn được mệnh danh là “khắc tinh” của El Pulga.

Ngọc Trung