1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Quyến mách nước Công Phượng, Tuấn Anh trước ngày “xuất ngoại”

(Dân trí) - Sự kiện 2 cầu thủ của HA Gia Lai là Công Phượng và Tuấn Anh chuẩn bị sang Nhật Bản thi đấu tại J-League 2 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trước chuyến đi này, cựu thần đồng Văn Quyến cũng đã có những chia sẻ của mình trên một tờ báo về 2 đàn em.

Với việc cả hai CLB Yokohama và Mito Hollyhock đã chính thức trụ hạng, việc Công Phượng và Tuấn Anh ký hợp đồng chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy, vấn đề bây giờ với 2 cầu thủ Việt Nam không còn là “đầu vào” nữa, mà họ sẽ thích nghi và tận dụng cơ hội sang Nhật Bản thi đấu như nào để phát triển sự nghiệp, cũng như giúp bóng đá Việt Nam được thế giới biết đến, để ngày càng có nhiều cầu thủ được ra nước ngoài thi đấu.

Theo Văn Quyến. việc Công Phượng hay Tuấn Anh được bầu Đức đưa sang Nhật Bản chơi bóng, dù vấn đề gì phía sau là gì, tôi thấy chắc chắn sẽ tốt cho bản thân họ.

 

Công Phượng, Tuấn Anh sẽ sang Nhật thi đấu vào năm tới
Công Phượng, Tuấn Anh sẽ sang Nhật thi đấu vào năm tới

 

Văn Quyến nhấn mạnh 2 cầu thủ Công Phượng và Tuấn Anh phải có sự khác biệt so với phần còn lại thì mới được 2 đội bóng ở J-League 2 quan tâm. Đó sẽ là lợi thế với 2 cầu thủ này, nhất là khi họ đều rất tài năng và còn trẻ.

“Từ Huỳnh Đức, Việt Thắng đến Công Vinh, trước khi sang Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Nhật Bản thì họ đều đã khẳng định được tên tuổi ở các giải đấu trong nước và ĐTQG. Cảm nhận của tôi về sự khác biệt giữa những cầu thủ đã từng được ra ngoài chơi bóng ở nền bóng đá phát triển khác rất đơn giản và có lẽ mọi người đều nhìn thấy”, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam chia sẻ.

Cũng theo Văn Quyến, việc được ra nước ngoài thi đấu sẽ giúp Công Phượng, Tuấn Anh có thêm nhiều kinh nghiệm, được học hỏi rất nhiều về tư duy chiến thuật, lối chơi. Quan trọng hơn là các cầu thủ sẽ hiểu hơn nữa về sự chuyên nghiệp của bản thân, của một nền bóng đá.

“Tôi rất vui khi biết tin Công Phượng và Tuấn Anh sang Nhật Bản thi đấu. Dù mục đích chuyến đi này như nào thì cả hai cũng sẽ thu được nhiều điều để phát triển sự nghiệp. Nếu họ tiếp thu và học hỏi tốt chưa thể giúp ích cho Bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại hoặc sau đây vài năm nhưng nó lại có lợi cho chính bản thân họ.

Liên quan đến chuyến xuất ngoại của Công Phượng và Tuấn Anh, phía HA Gia Lai cho biết sau giải U21 quốc tế, hai bản hợp đồng của 2 cầu thủ này sẽ được chốt lại.

Công Phượng sẽ ký hợp đồng theo dạng cho mượn 1 năm, CLB Mito Hollyhock phải trả cho HA Gia Lai 100.000 USD và mức lương 3000 USD/tháng cho tiền đạo này. Được biết, CLB Mito Hollyhock đồng ý để Công Phượng về thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016 ở Qatar trong trường hợp tiền đạo này được HLV Miura triệu tập. Trong khi đó Tuấn Anh cũng sẽ ký hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, mức lương đang được các bên giữ kín.

Ngô Linh