1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vận động viên chống Chính phủ xin tị nạn ở Mỹ vì sợ bị giết

(Dân trí) - Theo báo giới Anh, vận động viên (VĐV) người Ethiopia, Feyisa Lilesa sẽ không trở về quê nhà sau hành động chống Chính phủ. Thay vào đó, anh đã nộp đơn xin tị nạn ở Mỹ.

Ở Olympic 2016, VĐV người Ethiopia, Feyisa Lilesa đã có hành động chống Chính phủ khi giơ biểu tượng vắt chéo tay (của phe biểu tình). Sau đó, chính VĐV này đã thừa nhận về nguy cơ bị giết khi trở về quê nhà.

Feyisa Lilesa không dám trở về Ethiopia vì sợ bị giết
Feyisa Lilesa không dám trở về Ethiopia vì sợ bị giết

Chính vì vậy, Feyisa Lilesa đã quyết định không lên máy bay cùng các đồng đội trở về Ethiopia hôm thứ Hai vừa qua, bất chấp việc các quan chức Ethiopia khẳng định sẽ không trừng phạt VĐV này (vì tôn trọng quan điểm chính trị).

Hiện tại, VĐV giành huy chương bạc nội dung marathon đang xin tạm trú ở Brazil, trong thời gian chờ đợi đơn xin tị nạn ở Mỹ được chấp nhận. Hành động của Feyisa Lilesa được báo giới Mỹ ủng hộ. Thậm chí, họ còn cho rằng đó là “hành động dũng cảm nhất Olympic”.

Ngay sau đó, một trang mạng đã kêu gọi thành lập quỹ giúp đỡ VĐV này. Chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, trang này đã quyên góp được 40.000 USD để giúp đỡ VĐV người Ethiopia. Ngoài ra, theo tờ BBC, một nhóm luật sư người Ethiopia ở Mỹ đang giúp Feyisa Lilesa thủ tục để tị nạn ở đất nước này.

Làn sóng biểu tình bùng phát ở Ethiopia thời gian qua để phản đối việc Chính phủ nước này phân chia đất đai bất công ở khu vực Oromo và Amhara. Chính phủ đã mạnh tay đàn áp những kẻ biểu tình. Theo ước tính, khoảng 400 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình thời gian qua.

H.Long

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016