1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

V-League diễn ra liên tục trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(Dân trí) - Trong khi hàng triệu người dân cả nước sẽ được nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới 4 ngày thì các đội bóng tại V-League vẫn phải thi đấu. Với họ, việc không được ở bên gia đình trong những ngày lễ lớn đã trở nên quá quen thuộc.

Dịp 30/4 và 1/5 năm nay rơi đúng vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Đây cũng là thời gian mà V-League diễn ra sôi động với các trận đấu tại vòng 8. Trước đó, dù công ty VPF rất muốn xếp lịch tránh 2 ngày lễ này nhưng cuối cùng đã không thể bởi chỉ cần những thay đổi nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều kế hoạch trong năm, trong đó có các kế hoạch của đội tuyển quốc gia.

Vì thế, dù là ngày nghỉ nhưng các đội bóng tại V-League vẫn phải ra sân như thường. Vòng 8 sẽ diễn ra trong cả hai ngày và nhiều đội bóng thông báo sẽ không có lịch nghỉ bù.

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng và quyết liệt
Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng và quyết liệt

Một cầu thủ ở đội bóng Hải Phòng chia sẻ: “Việc chúng tôi phải thi đấu trong những ngày lễ là rất bình thường. Vẫn biết là như thế rất thiệt thòi và chạnh lòng, nhưng bóng đá ngoài thi đấu, đua tranh thành tích, còn là môn thể thao giải trí. Chúng tôi xác định luôn thi đấu hết mình để cống hiến cho người hâm mộ, còn nghỉ thì đành phải tranh thủ khi nào có dịp, đặc biệt là đợt nghỉ giữa giai đoạn của lượt đi và về”.

Về chuyện tiền thưởng ngày lễ, hầu hết các đội bóng đều không có, nhưng họ sẽ có “tiền tươi thóc thật” thưởng nóng cho toàn đội nếu giành những trận thắng.

Ở V-League vốn có thông lệ thưởng cho mỗi trận thắng, thậm chí là hòa. Các đội bóng nhà nghèo cũng phải thưởng từ 200-300 triệu/ 1 trận thắng, trong khi các đội bóng nhà giàu có điều kiện thưởng cao hơn, dao động từ 400-500 triệu.

Ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đúng thời điểm các đội bóng cần có sự tập trung cao nhất khi giải đấu đang bước vào giai đoạn quang trọng, cần tích lũy điểm số.

Hải Phòng là một trong những đội bóng có sự tập trung cao nhất, khi họ quyết không muốn bị ngắt mạch thắng 7 trận liên tiếp vừa qua. Ở vòng đấu này, đội bóng đất Cảng sẽ tiếp đối thủ rất mạnh trên sân nhà là B.Bình Dương. Đội khách đang quyết tâm trở lại cuộc đua vô địch sau khi sớm phải chia tay với đấu trường AFC Champions League. Tuy nhiên, B. Bình Dương chỉ có được trận hòa 1-1 trong chuyến làm khách của SHB Đà Nẵng ở vòng 7 V-League nên khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Hải Phòng được nới rộng thành 10 điểm.

Về phần mình, HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận, tương tự những đội bóng khác, Hải Phòng cũng có những điểm yếu trong đội hình, nhưng khi có cơ hội, Hải Phòng sẽ nắm bắt để vươn lên.

Ở các cặp đấu đáng chú ý khác, Thanh Hóa sau trận thua “sốc” trước Cần Thơ ở vòng trước sẽ trở lại sân nhà để tiếp HA Gia Lai. Trước những thông tin cho rằng đội bóng xứ Thanh đang có vấn đề về tư tưởng, HLV Lê Thụy Hải cùng các cầu thủ cho biết sẽ quyết giành 3 điểm để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Trên sân Hàng Đẫy, cuộc đọ sức giữa Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng cũng rất được chờ đợi, khi cả hai đội bóng đều có sự ảnh hưởng lớn từ bầu Hiển. Ở mùa giải năm nay, trong khi SHB Đà Nẵng cho thấy sự ổn định thì Hà Nội T&T gặp nhiều khó khăn và mới chỉ trở lại sau những chiến thắng ở 2 vòng gần nhất.

Bằng Tường