1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

V. Hải Phòng được “vớt lại” V-League?

(Dân trí) - Dù đã nhận vé xuống hạng cùng CS Đồng Tháp, nhưng ở mùa giải 2013 V. Hải Phòng có thể được trao cơ hội tái xuất trên đấu trường chuyên nghiệp, khi thương vụ mua suất thi đấu V-League từ CLB Hà Nội của bầu Hiển hoàn tất trong vài ngày tới.

Thông tin đội bóng đất cảng được “vớt lại” sân chơi V-League xuất hiện ngay từ cuối mùa giải 2012, thời điểm V. Hải Phòng đã rơi vào cảnh “vô phương cứu chữa” trong chiến trụ hạng. Tròn một tháng sau mùa giải 2012, việc V. Hải phòng chính thức quay lại V-League chỉ còn là vấn đề thời gian khi lãnh đạo CLB Hà Nội và đội chủ sân Lạch Tray sớm tìm ra tiếng nói chung trên bàn đàm phán.
 
V. Hải Phòng gần như sẽ phục sinh ở V-League 2013 (Ảnh: Gia Hưng)
V. Hải Phòng gần như sẽ "phục sinh" ở V-League 2013 (Ảnh: Gia Hưng)

 

Theo nguồn tin cho biết, từ đầu tháng 9/2012, giữa V. Hải Phòng và CLB Hà Nội đã thực hiện liên tiếp các cuộc đàm phán. Trong lúc bầu Hiển phải tuân thủ quy định 1 ông chủ không thể sở hữu nhiều đội bóng trên cùng giải đấu mà VFF – VPF đề ra. Phía đội bóng đất cảng cũng mong muốn có được xuất thi đấu V-League năm sau, bởi V. Hải Phòng được xem như niềm tự hào của thể thao TP. Hải Phòng.

 

Nếu không có bất ngờ xảy ra vào phút chót, V. Hải Phòng sẽ tiếp quản suất thi đấu V-League 2013 của CLB Hà Nội và được đổi tên thành Hải Phòng FC. Hiện Công ty CP thể thao T&T vẫn muốn duy trì đội hạng Nhất làm sân sau cho Hà Nội T&T nên đội bóng của bầu Hiển sẽ thay V. Hải Phòng thi đấu giải hạng Nhất 2013.

 

Cùng với việc chuyển giao chủ sở hữu, những cầu thủ tốt nhất của CLB Hà Nội sẽ được chuyển về thi đấu cho Hải Phòng FC ở giải V-League. Theo nhiều nguồn tin cho biết, Giám đốc Xi măng Hải Phòng cũng thuyết phục thành công HLV Hoàng Văn Phúc đồng hành cùng đội chủ sân Lạch Tray bằng một bản hợp đồng dài hơi.

 

Trong lúc chờ hoàn tất các thủ tục chuyển giao với đối tác, tân GĐĐH Cao Trường Giang và các cộng sự đã khởi động “chiến dịch” săn tìm lực lượng phục vụ cho chỉ tiêu trụ hạng mà Chủ tịch Trần Duy Sơn đề ra trước giờ nhận suất V-League từ CLB Hà Nội.

 

Bên cạnh những cầu thủ chất lượng cao vẫn còn hợp đồng gồm: Minh Châu, Đình Tùng, Đình Đức, Xuân Việt, Ngọc Tân, Đức Thắng. Nhiều thông tin nội bộ tiết lộ V. Hải Phòng đang tiếp cận hàng loạt ngôi sao nổi tiếng ở đấu trường V-League là: Như Thành, Nguyễn Rogerio, Huỳnh Kesley.

 

V. Hải Phòng cũng đang lên kế hoạch thuyết phục những cầu thủ quay về thi đấu như cặp trung vệ Bật Hiếu - Ngô Anh Tuấn (Thanh Hóa), Đặng Văn Thành (V. Ninh Bình)

 

Thành Vinh