1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

BXH FIFA tháng 6/2012

Uruguay vươn lên vị trí thứ 2, Bồ Đào Nha trượt dốc thê thảm

(Dân trí) - BXH FIFA tháng 6/2012 do FIFA vừa công bố đã chứng kiến những biến động rất lớn trong top 10 khi đội tuyển Uruguay thực hiện một bước nhảy vọt soán vị trí thứ 2 của đội tuyển Đức còn Bồ Đào Nha tụt một lần 5 bậc trên BXH ngay trước thềm Euro 2012.

Nhà ĐKVĐ thế giới và châu Âu Tây Ban Nha tiếp tục giữ vững ngôi vị số một trên BXH FIFA tháng 6 trong khi Uruguay soán ngôi vị thứ hai của đội tuyển Đức, vị trí cao nhất mà đội tuyển này đạt được trong lịch sử. Bên cạnh đó một loạt đội bóng trong top 10 là Brazil (thứ 5, tăng 1 bậc), Anh (6, tăng 1 bậc), Argentina (7, tăng 2 bậc) và Đan Mạch (9, tăng 1 bậc) vươn lên những vị trí cao hơn khi Bồ Đào Nha trượt dốc thê thảm.
 
 
Bồ Đào Nha đã tụt đến 5 bậc trên BXH FIFA
Bồ Đào Nha đã tụt đến 5 bậc trên BXH FIFA

Đội bóng của siêu sao Cristiano Ronaldo đã bị đánh tụt đến 5 bậc để rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH FIFA sau những kết quả nghèo nàn ở loạt trận giao hữu chuẩn bị cho VCK Euro 2012 vừa qua. Cụ thể, đội tuyển Bồ Đào Nha đã để cho “nhược tiểu” Macedonia cầm hòa với tỉ số 0-0 rồi sau đó nhận thêm thất bại ê chề với tỉ số 1-3 trước đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong top 50 cũng chứng kiến những cú đại nhảy vọt của các đội tuyển như Algeria (32, tăng 6 bậc), Tunisia (46, tăng 10 bậc) và Ai Cập (48, tăng 9 bậc), những đội bóng đã thi đấu rất thành công tại vòng loại World Cup Brazil 2014 vừa qua. Trong khi đó Nhật Bản (23), Scotland (41) và Iran (45) cũng đều tăng đến 7 bậc trên BXH FIFA.

Tại vòng chung kết Euro 2012 ở Ba Lan và Ukraine sắp tới, BXH FIFA tháng 6 cũng có thể đưa ra những nhận định về tương quan lực lượng các bảng đấu cũng như các đội tuyển.Với Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Đan Mạch, bảng B xứng đáng được xem là bảng đấu tử thần khi cả 4 đội đều hiện diện trong top 10.

Bảng C cũng cho thấy sự cạnh tranh mạnh mẽ với Tây Ban Nha, Croatia, Ý và Ireland, cả bốn đội đều năm trong top 20. Bảng A được đánh giá là kém hấp dẫn nhất bới các ngoại trừ Nga (13) và Hy Lạp (15) ( hai đội có mặt trong top 20) còn Cộng hòa Séc (27) và Ba Lan (thứ 62) thì có vị trí khá thấp trên BXH FIFA.

Tại Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam mặc dù bị đánh tụt một bậc nhưng vẫn năm trong top 100 với vị trí thứ 98 thế giới, 15 châu Á và số 1 khu vực và vẫn bỏ xa Thái Lan (136), đội tuyển đã tiến 5 bậc trong 2 tháng vừa qua đến gần 40 bậc trên BXH FIFA.
 

Top 10 bảng xếp hạng FIFA tháng 6

TT

Độituyển

Điểm

Tăng/giảm thứ bậc

1

Tây Ban Nha

1292

0

2

Uruguay

1292

1

3

Đức

1288

-1

4

Hà Lan

1234

0

5

Brazil

1155

1

6

Anh

1145

1

7

Argentina

1137

2

8

Croatia

1053

0

9

Đan Mạch

1019

1

10

Bồ Đào Nha

996

-5

Ngọc Trung
Theo FIFA